Pháp luật

Giận vợ, Phó giám đốc lao ô tô vào công ty giày khiến 4 người thương vong, ô tô và kho hàng bốc cháy

18:27, 24/06/2022
Do mâu thuẫn với vợ, Phạm Văn Thanh (45 tuổi, Phó giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) lái xe ô tô 4 chỗ lao vào cổng Công ty TNHH Phúc Thuận (nơi vợ Thanh làm việc) khiến 4 người thương vong.

Chiều 24/6, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Thanh (SN 1977, ở xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng) để điều tra làm rõ vụ việc lao xe vào cổng Công ty giày da Phúc Thuận (trụ sở tại thôn Nhân Vực, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng) khiến 4 người thương vong và nhiều tài sản bị hư hại...

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng sau khi lao vào Công ty Phúc Thuận.
Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng sau khi lao vào Công ty Phúc Thuận.

Theo Công an huyện Tiên Lãng, do mâu thuẫn với vợ, lúc 19h ngày 23/6, Phạm Văn Thanh lái xe ô tô 4 chỗ lao vào cổng Công ty TNHH Phúc Thuận (nơi vợ Thanh đang làm việc) gây hư hỏng nhiều tài sản và tông trúng một số người đứng bên trong sân khiến nhiều nạn nhân bị thương nặng.

Trong số nạn nhân có bà P.T.L (SN 1979, công nhân Công ty TNHH Phúc Thuận; trú tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bị thương nặng, được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và đã mất vào khoảng 23h ngày 23/6.

Còn bà N.T.H (SN 1970 ở thị trấn Tiên Lãng) bị chấn thương ở hai chân và vùng mặt, đã xin về nhà điều trị.

Chị P.T.N (SN 1992, ở thị trấn Tiên Lãng) bị thương tại bắp chân bên phải, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng.

Nạn nhân khác là ông N.H.V. (SN 1977, trú tại thị trấn Tiên Lãng) bị Phạm Văn Thanh hành hung ở vùng mặt, hiện đang điều trị ở nhà.

Sau khi lao xe vào sân công ty làm nhiều người bị thương, ô tô tiếp tục lao vào khu vực chứa sản phẩm gồm giầy thành phẩm, giầy bán thành phẩm, đế giầy của công ty khiến cả xe ô tô và sản phẩm của công ty bốc cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, 1 xe chữa cháy và 6 cán bộ chiến sỹ được điều động đến hiện trường khẩn trương chữa cháy. Đến 19h45 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Xe ô tô Toyogta Vios của Phạm Văn Thanh bị cháy hỏng hoàn toàn phần đầu. Ngoài ra, một số thùng chứa nguyên liệu sản xuất cũng bị cháy.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện