Pháp luật

Truy tố hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa vụ giao đất vàng tại Nha Trang

11:53, 05/11/2022
Ông Nguyễn Chiến Thắng và Lê Đức Vinh (hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) cùng 11 người khác bị truy tố do sai phạm giao hơn 7.300 m2 đất vàng ở Nha Trang cho doanh nghiệp không qua đấu thầu.

Ngày 5/11, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ông Thắng và ông Vinh cùng 11 cựu cán bộ lãnh đạo khác của tỉnh Khánh Hoà về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 BLHS. Cả 13 người này được xác định có sai phạm trong dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà (cũ) khi giao cho doanh nghiệp 7.300 m2 đất tại đường Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang. 

Ông Nguyễn Chiến Thắng tại phiên toà trong vụ núi Chín Khúc. Ảnh L.H.
Ông Nguyễn Chiến Thắng tại phiên toà trong vụ núi Chín Khúc. Ảnh L.H.

 Từ năm 2011-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa làm các thủ tục và triển khai làm dự án xây trường Chính trị tỉnh Khánh mới tại xã Phước Đồng, TP. Nha Trang theo hình thức BT với Công ty TNHH Hoàn Cầu (sau đó chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ cho Công ty CP Thanh Yến). Sau đó, tỉnh giao hơn 7.300 m2 đất trường Chính trị cũ tại đường Trần Hưng Đạo cho doanh nghiệp này đầu tư làm khu phức hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (nay đổi tên dự án Gold Coast, cao 40 tầng) để hoàn trả nguồn vốn.

Quá trình thực hiện dự án BT, các bị can này đã có sai phạm được chỉ ra trong trong cáo trạng, gồm chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng BT mà không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư; không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nước. 

Ông Lê Đức Vinh trả lời HĐXX trong vụ núi Chín Khúc. Ảnh L.H.

 

Các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà bị truy tố trên đã cấp cấp giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thỏa thuận, điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch tại dự án Nha Trang Center 2 (tên cũ); xác định giá trị quyền sử dụng đất thực hiện dự án BT và cấp giấy phép xây dựng không đúng với quy hoạch sử dụng đất của thành phố… Vi phạm của 13 cựu cán bộ tỉnh bị xác định gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại thời điểm tháng 2/2016 là hơn 62,6 tỷ đồng; còn thời điểm tháng 10/2020 là trên 324 tỷ đồng.

Trong số 13 bị can vụ án này, có ông Thắng, Vinh và 3 cựu cán bộ khác đang thụ án tù tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra trên núi Chín Khúc, TP. Nha Trang.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện