Pháp luật

Lừa chung vốn mua đất, thiếu phụ chiếm đoạt tài sản

15:37, 28/03/2023
Ngày 28/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm Thái Thị Phương Anh (28 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Phương Anh và chị Th. là hàng xóm thân thiết, góp vốn kinh doanh thực phẩm với nhau. Vỡ nợ do chơi phường hụi nên đầu tháng 9/2021, Phương Anh nảy sinh ý định lừa đảo chị Th. Thời điểm này tại Nghệ An đang diễn ra cơn "sốt đất", Phương Anh rủ chị Th. góp vốn để "lướt sóng".

Thái Thị Phương Anh chọn một thửa đất, nói dối chị Th. là chủ đất đang cần bán nên giá rẻ, phải nhanh tay chớp cơ hội mua rồi bán lại sẽ có lời cao. Do thành phố Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 nên Phương Anh sử dụng tài khoản Zalo "Hê rô in" để nhắn tin bàn bạc, thống nhất việc góp vốn mua bán đất với chị Th. 

bị cáo tại phiên xét xử
Bị cáo tại phiên xét xử

Để nạn nhân thêm phần tin tưởng, Phương Anh mua một sim điện thoại, lập Zalo mang tên chủ tịch xã, cũng là hàng xóm của 2 người rồi nhắn vào tài khoản Zalo chị Th. với nội dung "yên tâm đầu tư đất với Phương Anh", "có gì bác sẽ đứng sau giúp đỡ"... Tưởng thật, chỉ trong vòng một tháng, từ ngày 6/9 đến 6/10/2021, chị Th. chuyển tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng để góp vốn mua 6 thửa đất theo hướng dẫn của Phương Anh.

Một số lần chị Th. nghi ngờ, gọi vào số Zalo mang tên chủ tịch xã nhưng Phương Anh không nghe máy mà chỉ nhắn tin trả lời với nội dung "đang bận họp" hoặc "không tiện ra mặt"...

Sau khi góp tổng cộng gần 1,2 tỷ đồng không thấy Phương Anh động tĩnh gì việc bán đất, chia lãi, chị Th. hỏi thì người này né tránh, cũng không trả lại tiền. Chị Th. tố cáo hành vi lừa đảo của Phương Anh đến cơ quan cảnh sát điều tra. Tháng 9/2022, Thái Thị Phương Anh bị bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Thái Thị Phương Anh 14 năm tù, buộc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho chị Th. 

Ngọc Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện