Pháp luật

Phá đường dây ghi số lô, số đề hàng tỷ đồng

12:24, 12/01/2024

Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 04 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với số tiền hàng tỷ đồng.

 Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Thời gian qua, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện 01 nhóm có dấu hiệu đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền lớn. Các đối tượng hoạt động tinh vi, trong đó có cả đối tượng đã mang tiền án về nhiều tội danh. Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, Ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc là Phạm Bá Xuyên (sinh năm 1973) trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. Tham gia trong đường dây đánh bạc trên còn có 03 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thị Uyên (sinh năm 1990); Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1997); Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1992) đều trú tại xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. Trong đó, Nguyễn Văn Hướng là đối tượng đã mang 02 tiền án về các tội danh. 

 Tang vật vụ án.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, các đối tượng trong đường dây trên không đánh bạc trực tiếp qua sổ sách mà sử dụng mạng xã hội viber, zalo để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề. Hoạt động của các đối tượng khép kín, trong thời gian nhận bảng lô, các đối tượng di chuyển hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát.

 Đối tượng Phạm Bá Xuyên cầm đầu vụ án.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 09/01/2024, Công an huyện Hưng Nguyên phá thành công chuyên án, bắt giữ 04 đối tượng nêu trên về hành vi đánh bạc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc từ ngày 03/11/2023 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 01 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng.

Văn Hậu - Cao Loan

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện