Ngày 8/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo về tội buôn bán hàng giả. Các bị cáo gồm: Phạm Thị Sáng (SN 1962) và Phạm Thị Thủy (SN 1983) cùng trú TP. Hà Nội; Nguyễn Thị Dung (SN 1977), Bùi Thị Trúc (SN 1994), Phạm Thị Phương (SN 1975) và Hoàng Văn Thái (SN 1991), cùng trú xã Hải Châu, Nghệ An.
![]() |
| Bị cáo Phạm Thị Thủy (áo xanh) và các bị cáo tại tòa. Ảnh: Trần Vũ |
Cầm đầu đường dây mua bán dầu gội, kem đánh răng giả này là Phạm Thị Sáng. Đối tượng này mua hàng giả từ khu vực chợ Dầu, TP. Từ Sơn (cũ), Bắc Ninh. Sau đó, thông qua mối quan hệ quen biết, Sáng bán cho Dung, Phương, Thái để phân phối tại thị trường miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Cơ quan điều tra xác định, vào ngày 8/8/2024, Dung đã mua của Sáng 24 thùng dầu gội đầu giả các nhãn hiệu Xmen, Rejoice, Sunsilk, Romano… và nhiều thùng kem đánh răng giả các hiệu Sensodyne, Close up, tương đương gần 74 nghìn gói/tuýp, với tổng giá trị hơn 136 triệu đồng.
Trong khi đó, Phạm Thị Phương đặt mua của Sáng 12 thùng dầu gội đầu giả các nhãn hiệu như trên, tương đương hơn 44 nghìn gói, tổng trị giá gần 40 triệu đồng.
Ngoài ra, Phạm Thị Sáng còn bán dầu gội đầu, kem đánh răng giả cho nhiều người khác. Tổng giá trị hàng hóa mà Sáng bán cho các đối tượng là hơn 243 triệu đồng.
Cùng ngày, các đối tượng Phạm Thị Thủy, Bùi Thị Trúc, Nguyễn Thị Dung đã mua bán với nhau hàng hóa là dầu gội đầu giả các nhãn hiệu nhằm mục đích kiếm lời. Trong đó, Trúc đặt mua của Phạm Thị Thủy 35 thùng dầu gội đầu giả các nhãn hiệu, tương đương hơn 164 nghìn gói, trị giá hơn 168 triệu đồng. Nguyễn Thị Dung đặt mua 9 thùng dầu gội giả các nhãn hiệu, trị giá gần 35 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của nguyễn Thị Dung, Bùi Thị Trúc, Phạm Thị Phương cơ quan chức năng thu giữ thêm hàng nghìn gói dầu gội giả các nhãn hiệu.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai biết những mặt hàng đó là giả, hàng không có hóa đơn chứng từ nhưng vẫn mua về để bán lại vì thấy rẻ.
Luật sư đại diện cho các công ty có sản phẩm mà các bị cáo mua bán hàng giả đề nghị các bị cáo phải bồi thường tiền ảnh hưởng đến thương hiệu công ty và người tiêu dùng.
HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của doanh nghiệp, đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp, gây mất trật tự trị an xã hội, hoang mang lo lắng trong nhân dân nên cần xử lý nghiêm.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Thị Sáng 3 năm tù; bị cáo Phạm Thị Thủy 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 24 tháng tù treo trước đó buộc bị cáo Thủy chấp hành hình phạt chung là 4 năm 6 tháng tù. Tuyên phạt Nguyễn Thị Dung và Bùi Thị Trúc mỗi bị cáo 2 năm tù. Riêng hai bị cáo Phạm Thị Phương và Hoàng Văn Thái bị tuyên phạt 100 triệu đồng.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin