Vụ án

Phó phòng Chính sách Ban dân tộc Nghệ An bị khởi tố

15:04, 31/07/2020
Cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Tâm Long, 46 tuổi, khi mở rộng điều tra vụ án tham ô tại sản xảy ra tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Tâm Long - Phó phòng Chính sách Ban dân tộc Nghệ An, bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trong; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Tâm Long chứng kiến cảnh sát thực hiện lệnh khám nơi làm việc.

Quyết định khởi tố được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ký ngày 30/7.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Sơn, 68 tuổi, Giám đốc Công ty xây dựng Văn Sơn và cấp phó Nguyễn Đình Thịnh, 39 tuổi, bị khởi tố cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong hai người, Sơn bị tạm giam.

"Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An", cơ quan điều tra cho hay. Ông Long bị xác định liên quan vụ án trong quá trình thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại xã Nga My. Ông Sơn và Thịnh liên quan khi thực hiện một số gói thầu.

Đêm 23/7, cơ quan điều tra đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp, khám nơi ở và nơi làm việc của ba bị can trên.

Trước đó, đêm 21/7, cảnh sát đã khởi tố bị can, tạm giam ông Vi Kim Bốn, 38 tuổi, cán bộ Phòng chính sách Ban dân tộc tỉnh Nghệ An về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo buộc, quá trình thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga Mi (huyện Tương Dương), ông Bốn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lập khống hồ sơ một số hạng mục để rút tiền của đề án. Số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Chuồng bò xây gạch, lợp mái tôn (màu xanh) nằm bên cạnh một nhà dân đang mái tranh ở bản Văng Môn.
Chuồng bò xây gạch, lợp mái tôn (màu xanh) nằm bên cạnh một nhà dân đang mái tranh ở bản Văng Môn.

Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2025 được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016 với tổng kinh phí 120 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 90% và 10% ngân sách đối ứng địa phương.

Đề án được thực hiện tại hai bản Văng Môn (xã Nga My) và bản Đửa (xã Lượng Minh), thuộc huyện Tương Dương với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu; bảo tồn, phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán...

Bản Đửa (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) không có người dân tộc Ơ Đu sinh sống, song cán bộ Ban dân tộc vẫn lập danh sách 45 hộ với 231 nhân khẩu. Tháng 9/2019, phát hiện việc này, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định loại 231 nhân khẩu này khỏi danh sách hỗ trợ.

Tới háng 7, đề án đã được cấp hơn 28 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển nhiều hạng mục tại bản Văng Môn như: hỗ trợ 280 con bê giống với giá hơn 4,3 tỷ đồng; xây 67 chuồng bò hết hơn 12 tỷ đồng; cải tạo đất sản xuất hơn 5,2 tỷ đồng; tập huấn chăn nuôi, trồng cỏ; cấp giống cỏ, tẹc nước, khoan giếng, máy bơm; khôi phục trang phục truyền thống;..

Lãnh đạo xã Nga My cho biết, bản Văng Môn nơi thực hiện đề án có 103/105 hộ là dân tộc Ơ Đu, trong đó có 51 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người trong bản là 2,8 triệu đồng mỗi tháng.

Theo VNE

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện