Vụ án

Anh Sơn: Bắt giữ các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và pháo nổ

12:39, 16/12/2020
Ngày 15/12, Công an huyện Anh Sơn đã băt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và pháo nổ.

Cụ thể, vào hồi 11h30 phút ngày 15/12, tại nhà nghỉ Hoa Châu ở thôn 2 xã Thạch Sơn, Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Anh Sơn đã bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy và pháo nổ.

Các đối tượng bị bắt giữ.
Các đối tượng bị bắt giữ. Dũng, Nam, Khánh  (từ phải sang).

3 đối tượng gồm: Lê Quốc Khánh, sinh năm 2002, trú tại thôn 4 xã Hội Sơn; Nguyễn Đình Trung Nam, sinh năm 1998 trú tại thôn 1 xã Phúc Sơn và Nguyễn Minh Dũng, sinh năm 1988 trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Anh Sơn.

Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy dạng đá, có tổng khối lượng trên 1,5g; 3 điện thoại di động; 1 ô tô bán tải.

Cùng ngày, vào khoảng 13h45 phút, Đội Hình sự - Kinh tế - Ma túy công an huyện Anh Sơn bắt quả tang tại xã Phúc Sơn đối tượng Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1993, trú tại thôn 1 xã Phúc Sơn có hành vi tàng trữ 6 hộp khối chữ nhật, bên ngoài dán giấy hình hoa văn, có chữ nước ngoài (nghi là pháo hoa nổ), có tổng khối lượng 9 kg.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan điều tra.

Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Trường Giang còn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ trên người đối tượng 6 ống nhựa dán kín, bên trong chứa ma túy đá có khối lượng 0,7g. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Giang, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2,295g ma túy dạng đá.

Tang vật thu giữ của các đối tượng.
Tang vật thu giữ của các đối tượng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lê Hồng Tiền, sinh năm 1992 trú tại thôn 2 xã Phúc Sơn, là người cùng Giang đi mua ma túy về bán cho các đối tượng trên địa bàn.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự đối tượng và củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hoài Chung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện