Quốc phòng

Lực lượng CAND gương mẫu, đi đầu trong học tập, làm theo Bác

19:29, 06/05/2022
Chiều 6/5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân và sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại điểm cầu Nghệ An, có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, 4 năm thực hiện Quy định lấy ý kiến của nhân dân và 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng Bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong CAND được xây dựng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Lực lượng CAND đã thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật, đã tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí công an chính quy về xã; tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19…

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, đã tập trung điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được dư luận nhân dân ủng hộ, đánh giá cao. Thông qua công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ nhân dân.

Từ năm 2016 đến năm 2021, lực lượng CAND có 70 đồng chí hy sinh, gần 1.500 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi thi hành công vụ.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Hội nghị đã được nghe 5 tham luận của các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương. Trong đó, đã nêu lên những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình thực hiện Cuộc vận động, Quy định lấy ý kiến nhân dân và Kết luận số 01; đồng thời chỉ ra những tồn tại, thiếu sót để làm bài học kinh nghiệm trong thời gian tới.

s
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh cắt clip)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã hoan nghênh, biểu dương, ghi nhận về những kết quả mà lực lượng CAND đã đạt được; Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ để việc học tập làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong ý thức rèn luyện, phấn đấu, tu tưỡng của mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND, để ngày càng có nhiều gương người tốt, việc tốt của lực lượng CAND trong quá trình công tác, chiến đấu.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với các cá nhân nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Bộ Công an đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đức Vũ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện