Quốc phòng

Tổng cục Chính trị: Sơ kết thực hiện quy chế, quy định công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

15:53, 12/08/2022
Tại Đoàn An điều dưỡng 40 – Cửa Hội (Quân khu 4), ngày 12/8, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm (2017 -2022) thực hiện Quy chế, Quy định công tác Kế hoạch Tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có trên 200 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các Tổng cục; Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng;các học viện Nhà trường và đại biểu các đơn vị trong toàn quân.

Đoàn đại biểu tổ chức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Đoàn đại biểu tổ chức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.
Đoàn đại biểu tổ chức dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên.

Trước Hội nghị, chiều 11/8, Đoàn đại biểu dự hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế, Quy định công tác Kế hoạch Tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu đã tổ chức lễ dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn; Tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung và đến thăm quê Ngoại của Bác Hồ tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện Quy chế, Quy định công tác Kế hoạch Tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong QĐND Việt Nam, 5 năm qua, toàn quân duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị được củng cố, thống nhất, chính quy giúp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động từng cấp chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính quân sự.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, xác định phương hướng thực hiện Quy chế, Quy định công tác kế hoạch - tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị trong thời gian tới. Đó là: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất, đưa việc tổ chức thực hiện Quy chế công tác kế hoạch - tổng hợp, Quy định hệ thống văn kiện, Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị thành nền nếp, có chiều sâu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; gắn việc nâng cao chất lượng thực hiện các quy chế, quy định với nâng cao chất lượng của từng mặt, từng lĩnh vực hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. 

Ghi nhận thành tích Xuất sắc đạt được trong 5 năm (2017-2022) thực hiện Quy chế công tác Kế hoạch - tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị; Quy định hệ thống văn kiện; Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong QĐND Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tặng Bằng khen cho 58 tập thể và 71 cá nhân trong toàn quân.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị.
Trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị.

Tại hội nghị, Tổng cục Chính trị đã trao tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 16 cán nhân đạt thành tích Xuất sắc trong trong 5 năm (2017-2022) thực hiện Quy chế, Quy định công tác Kế hoạch Tổng hợp về công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày hệ thống sổ sách CTĐ, CTCT tại hội nghị.
Các đại biểu tham quan gian trưng bày hệ thống sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị tại hội nghị.

 

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện