Quốc phòng

Cán bộ nghiên cứu chiến lược Quân sự Lào thăm Quân khu 4

20:24, 03/10/2022
Nhân dịp tổ chức tập huấn nghiên cứu chiến lược quân sự Bộ Quốc phòng Lào tại Hà Nội, chiều 3/10, Đoàn công tác Viện chiến lược Quốc phòng Việt Nam và lớp tập huấn cán bộ nghiên cứu chiến lược quân sự Quân đội Nhân dân Lào, do Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện chiến lược Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 

Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Tất Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu; đại diện thủ trưởng 4 cơ quan Quân khu.

Toàn cảnh buổi đón tiếp.
Toàn cảnh buổi đón tiếp.

Tại buổi tiếp đoàn, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 bày tỏ sự vui mừng, vinh dự được đón đoàn sang thăm Quân khu 4.

a
Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 chủ trì tiếp đoàn.

Nhấn mạnh về tình cảm, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong chiến tranh chống kẻ thù chung, bảo vệ Tổ quốc và ngày nay; thông báo với đoàn công tác về đặc điểm và một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hợp tác, đối ngoại của lực lượng vũ trang Quân khu 4 thời gian qua, Thiếu tướng Hà Thọ Bình bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ Quân đội Nhân dân Lào tham gia tập huấn lần này, sau khi về nước, tiếp tục tham mưu, trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phối hợp hiệu quả với Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và Lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng trong các nhiệm vụ, nhất là lĩnh vực quân sự - quốc phòng, giúp Nhân dân biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững…

hiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng trao quà lưu niệm tặng Quân khu 4.
Thiếu tướng Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng trao quà lưu niệm tặng Quân khu 4.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Minh Tuấn giới thiệu vài nét chính về chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lược Quốc phòng; thông báo về kết quả và hoạt động của lớp tập huấn lần này. 

Đây là khóa 5 tập huấn cho cán bộ nghiên cứu chiến lược quân sự Lào. Trong thời gian một tháng, cán bộ Cục Khoa học - Lịch sử Quân sự, Bộ Quốc phòng Lào sẽ được nghiên cứu, học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với cán bộ, giảng viên nghiên cứu chiến lược của Việt Nam và tham quan thực tế ở một số đơn vị.

Trung tá Bouathay Mingmeuangath, Lớp trưởng lớp tập huấn trao quà lưu niệm tặng Quân khu 4.
Trung tá Bouathay Mingmeuangath, Lớp trưởng lớp tập huấn trao quà lưu niệm tặng Quân khu 4.

Nhấn mạnh về mối quan hệ khăng khít, tốt đẹp của Quân khu 4 với quân và dân 7 tỉnh Lào giáp biên, Thiếu tướng Trần Minh Tuấn khẳng định đây là điều kiện rất thuận lợi để cán bộ lớp tập huấn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với Quân khu 4, đem kiến thức về nước phục vụ tốt cho nhiệm vụ.

Trung tá Bouathay Mingmeuangath, Lớp trưởng lớp tập huấn trao quà lưu niệm tặng Quân khu 4.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Sau khi trao đổi một số nội dung về kinh nghiệm trong một số hoạt động quân sự - quốc phòng với Quân khu 4, Trung tá Bouathay Mingmeuangath, Lớp trưởng lớp tập huấn bày tỏ niềm vui khi được sang Việt Nam tập huấn và thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đặc biệt hơn khi sang Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Trung tá Bouathay Mingmeuangath khẳng định, sau đợt tập huấn, sẽ đem những kiến thức được học tập phục vụ Quân đội, đất nước Lào, góp phần vun đắp, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào anh em.

Vũ Hoàng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện