Quốc phòng

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đảm bảo tốt an ninh trật tự vùng biển

08:56, 03/03/2023
Quản lý địa bàn rộng, dân số đông, có nhiều phương tiện khai thác hải sản trên địa bàn, nên Đồn Biên phòng (ĐBP) Quỳnh Thuận gặp không ít khó khăn, thách thức trong công tác duy trì an ninh trật tự trên biển và địa bàn khu vực dân cư. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đang triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận được giao nhiệm vụ quản lý 19,5km bờ biển và địa bàn 9 xã ven biển thuộc huyện Quỳnh Lưu, với dân cư đông đúc. Đóng quân tại khu vực tuyến biển nên cán bộ, chiến sỹ ĐBP Quỳnh Thuận gặp nhiều khó khăn hơn như đường biên giới biển thường có sự lấn chiếm, việc cạnh tranh ngư trường của các nước; Công tác gọi hỏi, tuần tra trên biển gặp nhiều khó khăn và luôn tiềm ẩn rủi ro, mất an toàn. Việc quản lý địa bàn rộng, người dân hoạt động đa ngành nghề, nguy cơ tiềm ẩn các loại tội phạm như ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán pháo, vật liệu nổ, xuất nhập cảnh trái phép...

Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ ĐBP Quỳnh Thuận luôn bám sát địa bàn, đồng hành cùng ngư dân vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển. Song song với đó, với trách nhiệm của đơn vị đóng quân trên địa bàn, cán bộ chiến sỹ đã chủ động phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống, thực hiện tốt công tác “dân vận”.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tặng quà cho ông Hoàng Lượng, cốt cán vùng giáo ở xóm Mai Giang 2, xã Quỳnh Bảng.
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tặng quà cho ông Hoàng Lượng, cốt cán vùng giáo ở xóm Mai Giang 2, xã Quỳnh Bảng.

Trong năm 2022, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp chính quyền, các ban ngành đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền 11 buổi với gần 2.179 lượt người nghe liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luật Thủy sản 2017; công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ trên tàu thuyền; phòng chống các loại dịch bệnh; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.. Bên cạnh đó, ĐBP Quỳnh Thuận cấp phát 596 bộ tài liệu, tờ rơi; tặng 264 lá cờ tổ quốc cho ngư dân.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tham gia Lễ khởi công xây nhà an toàn cho ngư dân nghèo.

Đối với công tác trinh sát và đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2022, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã xử lý 31 vụ/31 đối tượng/31 phương tiện/01 tổ chức. Trong đó, khởi tố hình sự 03 vụ/03 đối tượng, tang vật thu giữ 2,87g ma túy; xử lý vi phạm hành chính 28 vụ/28 đối tượng/28 phương tiện/01 tổ chức, thu nộp ngân sách nhà nước 282 triệu đồng; Chỉ đạo 2 trạm kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập lạch, kiên quyết không cho xuất, nhập lạch đối với các phương tiện không đảm bảo đầy đủ thủ tục theo quy định. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã chủ động làm tốt công tác kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền, tổ chức bố trí sử dụng lực lượng tham gia cùng với địa phương phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua ĐBP Quỳnh Thuận luôn quan tâm đến các phong trào từ thiện, nhân ái do cấp trên, các ngành địa phương phát động. Trong năm, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp UBMTTQ huyện xây dựng 01 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 150 triệu đồng; Tặng quà cho các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn nhân dịp lễ Noel với số tiền 16,2 triệu đồng; Tặng 54 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách với số tiền là 47,5 triệu đồng… Nhận đỡ đầu, giúp đỡ 2 em học sinh.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tặng quà cho hộ gia đình ở xã Tiến
Thủy trong ngày đón nhận ngôi nhà Đại đoàn kết.
Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tặng quà cho hộ gia đình ở xã Tiến Thủy trong ngày đón nhận ngôi nhà Đại đoàn kết.

Với những kết quả đã đạt được, trong năm 2022, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; UBND huyện Quỳnh Lưu tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thìn - Đồn trưởng ĐBP Quỳnh Thuận cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình trên không, trên biển, tình hình tôn giáo, tập trung nắm tình hình của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý tình huống khi có lệnh; Tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện tàu thuyền ra vào; Triển khai lực lượng, đấu tranh phòng, chống ma túy, tội phạm thuốc nổ, pháo nổ; Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân nắm về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó củng cố niềm tin của người dân tích cực tham gia giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Việt Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện