Quốc phòng

Kiểm tra công tác huấn luyện quân nhân dự bị động viên

19:22, 15/06/2023
Chiều 15/6, đoàn công tác Cục Hậu cần Quân khu 4 do Đại tá Nguyễn Sỹ Đạm, Chủ nhiệm Chính trị Cục Hậu cần làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện quân nhân dự bị động viên tại Lữ đoàn Vận tải hỗn hợp 654. 

Tại đây, Chủ nhiệm Chính trị cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã kiểm tra nội dung hoạt động công tác Đảng, chính trị cho huấn luyện quân nhân dự bị năm 2023.

Luyện tập nội dung điều lệnh đội ngũ tay không.
Luyện tập nội dung điều lệnh đội ngũ tay không.

Đại tá Nguyễn Sỹ Đạm cũng đã đi sâu nắm bắt tâm tư tình cảm, hoàn cảnh gia đình, nguyện vọng của từng đồng chí; kiểm tra nơi ăn ở, sinh hoạt, điều kiện huấn luyện, chế độ tiêu chuẩn….

Đoàn công tác Cục Hậu cần thăm hỏi, động viện các quân nhân dự bị huấn luyện tại Lữ đoàn 654
Đoàn công tác Cục Hậu cần thăm hỏi, động viện các quân nhân dự bị huấn luyện tại Lữ đoàn 654

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Sỹ Đạm, Chủ nhiệm Chính trị đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Lữ đoàn Vận tải hỗn hợp 654 đã có nhiều có gắng làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành huấn luyện các nội dung đúng kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn; duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; đảm bảo đầy đủ đời sống văn hóa tình thần cho anh em.

Kiểm tra đảm bảo nước uống trong quá cho quán trình huấn luyện
Đoàn công tác kiểm tra nơi ăn ở

Đồng chí cũng lưu ý nội dung huấn luyện nhiều, thời gian huấn luyện ngắn, quân số đông, cơ sở vật chất còn thiếu thốn và khí hậu thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình huấn luyện. Đơn vị và các quân nhân dự bị cố gắng khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết thống nhất để hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Giờ giải lao của các đồng chí quân nhân dự bị
Giờ giải lao của các đồng chí quân nhân dự bị

Tham gia huấn luyện tại Lữ đoàn Vận tải hỗn hợp 654 có 58 quân nhân dự bị động viên là tiểu đội trưởng đến cán bộ tiểu đoàn và tương đương thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh (Nghệ An), trong thời gian 15 ngày học tập, huấn luyện các nội dung như: Điều lệnh đội ngũ tay không; Giáo dục chính trị; Kỹ thuật bắn súng Tiểu liên AK bài 1; Kỹ thuật ném lựu đạn bài 1; Luật giao thông đường bộ, Khai thác sử dụng xe đời mới; Nghiệp vụ vận tải, chiến thuật vận tải và một số nội dung chuyên ngành khác...

Thông qua huấn luyện nhằm nâng cao tình độ và khả năng sãn sàng chiến đấu của nhân dân dự bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện