Quốc phòng

Quân khu 4: Sơ kết công tác Hậu cần 6 tháng đầu năm 2023

17:57, 11/07/2023
Chiều 11/7, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hậu cần 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 
Toàn cảnh Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đã duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ công tác hậu cần, dự trữ đầy đủ lượng vật chất, trang bị hậu cần sẵn sàng chiến đấu, hậu cần thường xuyên và đột xuất. Thực hiện tốt công tác hậu cần khu vực phòng thủ các tỉnh. Tích cực chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị chuẩn bị hệ thống văn kiện, triển khai xây dựng đầy đủ các công trình hậu cần trong diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe bộ đội; thu dung, cấp cứu, điều trị kịp thời, an toàn, đúng chỉ định, quân số khoẻ bình quân đạt 98,83%...Duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”…

Đại tá Nguyễn Thanh Vân - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu  ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2203.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng thời, đề nghị, sáu tháng cuối năm 2023, ngành Hậu cần các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác hậu cần, dự trữ đầy đủ, quản lý, bảo quản tốt vật chất, trang bị hậu cần. Chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các nội dung về hậu cần cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị; diễn tập CH-CQ 1 bên 2 cấp sư, lữ đoàn. Tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng giá, tổ kinh tế các cấp; bảo đảm đầy đủ định lượng ăn cho bộ đội. Tổ chức lắp đặt bếp dầu, bếp điện theo kế hoạch, tiến hành kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa bếp lò hơi cơ khí kéo dài niên hạn và bảo đảm an toàn trong sử dụng. Triển khai mô hình điểm theo Đề án QN-21 tại Căn cứ Hậu cần 1, Cục Hậu cần theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, chỉ đạo Quân y các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý sức khỏe quân nhân, tổ chức thu dung khám bệnh, cấp cứu; Chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị tham gia Hội thi Chủ nhiệm Quân y Sư đoàn bộ binh toàn quân đạt kết quả cao. Thực hiện công tác xây dựng cơ bản theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án chuyển tiếp, mở mới năm 2023. Tiếp tục khai thác, tiếp nhận bảo đảm đầy đủ nhu cầu xăng dầu cho các nhiệm vụ. Chỉ đạo Kho KX3 dồn dịch và di chuyển phục vụ xây dựng bảo đảm tiến độ. Thực hiện tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện vận tải để thực hiện mọi nhiệm vụ vận chuyển. Tiếp tục triển khai dự án đóng mới 01 tàu vận tải đa năng 150 tấn và 01 tàu tuần tiễu chở quân đúng trình tự thủ tục pháp lý. Quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, trang bị hậu cần các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi “Chủ nhiệm và cơ quan hậu cần Trung đoàn Bộ binh đủ quân, Lữ đoàn binh chủng giỏi năm 2023” các Trung đoàn BB đủ quân thuộc Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Bộ Chỉ huy quân sự 6 tỉnh, 5 lữ đoàn đạt kết quả cao...

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện