Quốc phòng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

17:31, 12/12/2023

Ngày 12/12, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng và Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng (Lào) do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào mùa khô 2023 – 2024. Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Sỉ Phon Xay, Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng Lào; Đại tá Nguyễn Xuân Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng.

 

Cán bộ, nhân viên Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đón Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng các đồng chí trong đoàn công tác đến thăm và kiểm tra đơn vị.

Năm 2023, đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và Viêng Chăn. Mùa khô năm 2023 - 2024, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, phần mộ liệt sĩ chủ yếu nằm ở vùng núi cao, hang đá, rừng sâu… Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của Ban Chỉ đạo 515 các cấp và cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Nhân dân 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun và Viêng Chăn (Lào), cán bộ, nhân viên Đội đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng các đồng chí trong đoàn công tác dâng lễ, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hung liệt sỹ hy sinh vì nhiệm vụ Quốc tế cao cả.

Đến nay, sau hơn 2 tháng làm công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2023 - 2024, Đội đã quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào. Hiện nay, hài cốt các liệt sỹ đang được Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa về thờ tự tại doanh trại đơn vị ở thị xã Phôn Xa Vẳn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào).

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà – Phó Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí trong đoàn công tác đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đạt được. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà yêu cầu, trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên tiếp tục khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình tìm kiếm, thiết lập hồ sơ mộ liệt sĩ phải chặt chẽ, đúng quy trình, đồng thời làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, bảo đảm an toàn về mọi mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với Ban Công tác đặc biệt của Bạn từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin; nắm, khảo sát, bảo đảm nguồn tin chính xác để đưa vào kế hoạch tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới. 

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện