Quốc phòng

Quân khu 4 tổng kết công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

11:22, 11/01/2024

Sáng 11/1, Bộ Tham mưu Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 6 tỉnh trên địa bàn triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh đúng chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, Bộ Quốc phòng, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Các địa phương triển khai thực hiện Đề án, kế hoạch “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025” ở các cấp đúng quy định. Huấn luyện dân quân tự vệ đạt 100% cơ sở. Chất lượng huấn luyện có nhiều chuyển biến tiến bộ. Diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ đạt 100%. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai toàn diện, chặt chẽ, chất lượng tốt. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng phù hợp, chất lượng tương đối tốt. Đến nay, tỉ lệ dân quân tự vệ đạt 1,42% so với dân số. Tỉ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 31,5%; số lượng chi bộ quân sự cấp xã là 1.652/1.652, đạt 100%.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Chỉ đạo các địa phương đã tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu; Phối hợp với lực lượng tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống dịch bệnh; tham gia chữa cháy rừng và xây dựng nông thôn mới có hiệu quả... 

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu kết luận hội nghị.
Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2023 của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân và yêu cầu một số nội dung cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2024: Chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, kế hoạch “Tổ chức lực lượng huấn luyện hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025” ở các cấp; Điều chỉnh kế hoạch mở rộng lực lượng trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Tiếp tục chỉ đạo, duy trì 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả; Tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác tuyển sinh đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ Ban CHQS cấp xã, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ; Chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ cho 25% tổng số xã, phường, thị trấn.

Cùng với đó, các địa phương, đơn vị tham mưu chỉ đạo, tổ chức hội thao thể dục, thể thao quốc phòng và Hội thi bắn súng quân dụng năm 2024; Tham gia Hội thi Hải đội Dân quân thường trực năm 2024 theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác xây dựng nông thôn mới cho cán bộ làm công tác quốc phòng quân sự, dân quân tự vệ ở các cấp theo đúng quy định; Thường xuyên chỉ đạo các địa phương kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; Theo dõi, chỉ đạo Trường quân sự Quân khu và các địa phương tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên và phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân theo kế hoạch.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện