Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

6 bệnh nhân bị sốc sau khi chạy thận ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 132 người phải chuyển viện

11:17, 02/08/2019
132 bệnh nhân đã phải chuyển viện sau sự cố 6 bệnh nhân bị sốc trong lúc đang chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngày 1/8, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đang phối hợp với các chuyên gia xác định nguyên nhân khiến 6 bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An có dấu hiệu bị sốc, đồng thời chỉ đạo bệnh viện tạm dừng hệ thống chạy thận để xác định nguyên nhân.

Một bệnh nhân bị sốc phản ứng khi chạy thận ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ngày 30/7. Ảnh TNO

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/7, trong lúc chạy thận tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường nghi sốc. Hai bệnh nhân bị nặng là chị Hồ Thị Lộc (SN 1990, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) và chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1986, trú tại xã Nam Lĩnh, Nam Đàn) sau khi được điều trị tại Khoa hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Nghệ An đã được bệnh viện chuyển ra Hà Nội điều trị theo yêu cầu của người nhà.

Tới chiều ngày 1/8, sức khỏe hai bệnh nhân này đã ổn định và đang được theo dõi.

Bệnh nhân Đặng Thị Trường (SN 1957, trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và 3 người còn lại được điều trị tại Khoa hồi sức chống độc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Trong đó, 3 bệnh nhân đã ổn định xin được về nhà theo yêu cầu của gia đình, bệnh nhân Trường vẫn điều trị tại bệnh viện.

Sau sự cố này, 132 bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện phải chuyển đến các viện khác.

Hệ thống máy chạy thận đang dừng để kiểm tra. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ông Trần Tất Thắng - Phó Giám đốc Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, các máy gặp sự cố mới được bảo trì hệ thống lọc nước định kỳ vào ngày 23/6 vừa qua.

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm