Y tế

Nghệ An: Phát động tháng hành động quốc gia về dân số 2020

11:20, 25/11/2020
Sáng 25/11, tại huyện Hưng Nguyên, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 59 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961- 26/12/2020).
Toàn cảnh lễ phát động.
Toàn cảnh lễ phát động.

Theo thống kê, hiện mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên của Nghệ An đang ở mức cao. Nghệ An cũng là tỉnh có mức sinh cao thứ 2 cả nước và đang phải đối diện với tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, già hoá dân số. Chất lượng dân số tuy đã được nâng lên song vẫn còn thấp, nhất là ở vùng xa, nông thôn, ven biển.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh phát biểu tại lễ phát động.

Tháng hành động quốc gia về Dân số năm nay có chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số.

Để tập trung giải quyết những thách thức, Nghệ An sẽ đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng dân số, thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; Tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao quà cho các hộ gia đình.

Dịp này Ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh và Ngân hàng Công thương Nghệ An Viettinbank trao tặng 18 phần quà cho 18 gia đình thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Hưng Nguyên./.

An Duyên - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện