Thế giới

Một người Việt qua đời vì COVID-19 ở Campuchia

19:48, 06/06/2021

Người phụ nữ Việt Nam qua đời vì COVID-19 này là cư dân tại Làng 6, Sangkat Kampong Leav, thành phố Prey Veng, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Chính quyền tỉnh Prey Veng, Campuchia (giáp Việt Nam) hôm 6/6 thông báo một phụ nữ người Việt 69 tuổi, tên Nguyen Thi Nguon, đã qua đời vào lúc 14h10 ngày 5/6 do COVID-19.

Bà được nhập viện lúc 7h30 tối 30/5 tại bệnh viện tỉnh Prey Veng trong tình trạng khó thở dữ dội, sốt và ho kéo dài 4 ngày. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm nhanh và kết quả là nạn nhân dương tính với SARS-CoV-2.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Hôm 6/6, Campuchia báo cáo thêm 11 người chết vì COVID-19, 631 ca bệnh mới và 1.069 người hồi phục. Tổng cộng, đến nay nước này có 34.244 ca COVID-19, trong đó 6.827 ca đang điều trị, và 263 người chết vì dịch bệnh.

Trong số các ca bệnh mới, 15 ca là lây nhiễm cộng đồng, 15 ca từ nước ngoài.


 
Quốc gia Đông Nam Á đã triển khai đợt tiêm chủng COVID-19 từ 10/2. Phát ngôn viên Or Vandine của Bộ y tế Campuchia cho biết cho đến nay, khoảng 2,73 triệu trong số 10 triệu người dân đã được tiêm chủng.

Bà nói: “Việc thực hiện tiêm vaccine, cộng với áp dụng ba điều nên làm và ba điều không nên làm, cũng như ở nhà, sẽ cứu sống mọi người và ngăn ngừa sự lây truyền COVID-19".

Ba điều nên làm bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và duy trì khoảng cách vật lý 1,5 mét, và ba điều không nên là vào không gian kín và hạn chế, không gian đông đúc và tiếp xúc gần.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện