Thế giới

Vụ sập nhà tại Mỹ: Trong số các nạn nhân có nhiều công dân nước ngoài

12:49, 26/06/2021
159 người vẫn còn mất tích, trong đó có nhiều người nước ngoài là thông tin 2 ngày sau vụ sập tòa nhà 12 tầng, gồm 136 căn hộ ở thành phố Miami, bang Florida, miền Nam nước Mỹ.

Tới nay, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của 4 nạn nhân và đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự đoàn kết với gia đình các nạn nhân trong “thời điểm rất khó khăn này”.

Hiện trường vụ sập tòa nhà 12 tầng ở Mỹ. Ảnh: Getty
Hiện trường vụ sập tòa nhà 12 tầng ở Mỹ. Ảnh: Getty

Lực lượng chức năng cho biết, hiện đã có 4 người được cho là thiệt mạng, trong khi số người mất tích đã tăng lên 159. Con số này có thể còn tiếp tục tăng. Hiện đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đang khẩn trương tìm kiếm và cứu hộ tại hiện trường bất chấp mưa lớn. Dự báo, trời sẽ vẫn tiếp tục đổ mưa trong thời gian tới, gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Ngay sau khi vụ sập nhà xảy ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn một sắc lệnh tình trạng khẩn cấp tại bang Florida và ra sắc lệnh hỗ trợ liên bang đối với nỗ lực tìm kiếm cứu hộ của bang và thành phố Miami sau vụ sập nhà.

Phát biểu từ Nhà trắng, Tổng thống Joe Biden cho biết, chính quyền liên bang sẵn sàng hỗ trợ hoạt động cứu trợ khẩn cấp và tái định cư cho những người sống sót: “Chúng tôi sẽ sát cánh với các bạn trong tình huống thảm họa này, sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết. Tôi muốn nói với các bạn rằng, đây là một khoảng thời gian rất khó khăn. Có rất nhiều người đang chờ đợi. Trái tim của chúng ta hướng về họ. Tôi hứa với các bạn rằng, chính quyền và những người có thẩm quyền sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ và cả sau đó”.

Theo Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Florida - Marco Rubio, gần 1/3 số người mất tích là người nước ngoài. Chính quyền tại Mỹ đang làm việc với lãnh sự quán các nước Mỹ Latin để hỗ trợ gia đình các nạn nhân cần xin thị thực đến Mỹ. Cụ thể, trong số những người mất tích có 9 người Argentina, 3 người Uruguay và 6 người Paraguay.

Tòa nhà 12 tầng bị sập vào lúc 1h30 sáng (giờ địa phương) ngày 24/6, trong lúc nhiều người đang ngủ. Tính tới nay, các lực lượng chức năng đã giải cứu được 35 người mắc kẹt, trong đó có 1 bé trai. Nhiều khách sạn đã mở cửa đón nhận những cư dân trong tòa nhà sống sót sau vụ sập. Thực phẩm, thuốc men và nhiều vật dụng khác đã khẩn cấp được chuyển đến để cứu trợ.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập nhà. Theo hình ảnh được ghi lại từ một địa điểm gần đó, khu vực trung tâm tòa nhà sập xuống đầu tiên, tiếp theo là phía ở gần bờ biển. Theo Thống đốc bang Florida - Ron DeSantis, việc làm rõ nguyên nhân thảm kịch là rất quan trọng, bởi rất nhiều gia đình đã mất người thân.

“Chúng ta cần một lời giải thích rõ ràng về vụ việc. Bởi rất nhiều gia đình đã mất người thân và họ có quyền được biết. Nhiều người may mắn thoát ra ngoài an toàn, nhưng nhà cửa của họ lại cũng không còn nữa. Điều chúng tôi chứng kiến khi đến đây, một trong những thứ họ đang dọn dẹp là tất cả những bức ảnh gia đình nằm rải rác xung quanh. Và vì vậy họ có quyền được biết, tại sao một tòa nhà lại có thể sụp đổ như vậy?”.

Được biết, tòa nhà này được xây dựng vào năm 1981. Giới chức hạt Miami - Dade xác nhận tòa nhà đang trong quá trình sửa chữa phần mái./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện