Thế giới

Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc bắn vòi rồng và chặn tàu tiếp tế

11:07, 18/11/2021
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đã phản đối vụ việc và nhắc nhở Trung Quốc rằng, một tàu công cộng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Philippines và Hoa Kỳ.

Ngày 18/11, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, ba tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã bắn vòi rồng và ngăn chặn hai tàu của Philippines đang trên đường vận chuyển thực phẩm cho quân nhân ở Bãi cạn Cỏ Mây (mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền) trên Biển Đông.

Trong tuyên bố ngày 18/11, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, Teodoro Locsin dẫn báo cáo của Bộ chỉ huy phía Tây của Lực lượng vũ trang Philippines rằng “may mắn không ai bị thương” trong vụ việc, nhưng “tàu của Lực lượng vũ trang Philippines phải hủy bỏ nhiệm vụ tiếp tế”. 

Ngoại trưởng Philippines, Teodoro Locsin (Ảnh: Inquirer)
Ngoại trưởng Philippines, Teodoro Locsin (Ảnh: Inquirer)

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đã phản đối vụ việc và nhắc nhở Trung Quốc rằng, một tàu công cộng nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Philippines và Hoa Kỳ.

Hiệp ước năm 1951 này quy định hai quốc gia sẽ viện trợ lẫn nhau khi một bên bị nước ngoài tấn công. Ông Locsin nhấn mạnh Các hành vi của tàu Cảnh sát biển Trung Quốc là bất hợp pháp. Trung Quốc không có quyền thực thi pháp luật trong và xung quanh các khu vực này. Họ phải thận trọng và lùi bước.

Ngoại trưởng Philippines cũng cảnh báo, việc Trung Quốc “không tự kiềm chế” sẽ đe dọa mối quan hệ giữa Tổng thống Rodrigo Duterte và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Locsin cho biết, đã gửi những phản đối mạnh mẽ nhất tới Đại sứ Trung Quốc tại Manila và Bộ Ngoại giao Trung Quốc về sự phẫn nộ và lên án trước vụ việc.

Trước đó, Philippines đã nhiều lần phản đối yêu sách đơn phương của Trung Quốc đối với phần lớn diện tích Biển Đông thông qua “đường chín đoạn” vốn bị Tòa trọng tài bác bỏ năm 2016./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện