Thế giới

Núi lửa phun trào ở Indonesia, 54 người thương vong

15:29, 05/12/2021
Ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 41 người đã bị bỏng khi núi lửa Semeru (Đông Java, Indonesia) phun trào chiều 4/12.
Cột tro bụi cao 15.000m từ núi lửa Semeru. Ảnh chụp màn hình
Cột tro bụi cao 15.000m từ núi lửa Semeru. Ảnh chụp màn hình

Theo Sputnik, vụ phun trào bắt đầu lúc 14h30’ ngày 4/12. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cư dân địa phương hoảng loạn bỏ chạy khỏi khu vực sát chân núi.

Núi lửa phun trào kèm theo mưa đã khiến hình thành một lớp bùn dày gồm dung nham và tro bụi. Bùn đã phá huỷ cây cầu nối hai ngôi làng Pronojiwo và Candipuro.

Cơ quan chức năng Indonesia cho biết số nạn nhân thiệt mạng vì vụ phun trào đã lên đến 13 người, và 41 người khác bị bỏng.

Một số người vẫn đang mắc kẹt ở những khu vực mà lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận vì tro bụi dày đặc.

AirNav Indonesia - cơ quan kiểm soát không phận Indonesia - đã cảnh báo các hãng hàng không về cột tro bụi cao tới 15.000m.

Một ngôi làng bị bao phủ bởi bùn đất và tro bụi núi lửa. Ảnh: EPA-EFE
Một ngôi làng bị bao phủ bởi bùn đất và tro bụi núi lửa. Ảnh: EPA-EFE
Người dân ôm tài sản đi sơ tán. Ảnh: EPA-EFE
Người dân ôm tài sản đi sơ tán. Ảnh: EPA-EFE
Ảnh: EPA-EFE
Ảnh: EPA-EFE
Ảnh: EPA-EFE
Ảnh: EPA-EFE

Semeru là một trong số 130 núi lửa đang hoạt động ở Indonesia. Đây là lần phun trào thứ hai của núi lửa Semeru trong năm nay. Vụ phun trào trước đó xảy ra hồi tháng 1 và không gây thương vong.

Năm ngoái, một đợt phun trào ngắn của Semeru đã buộc khoảng 1.000 người phải sơ tán.

Indonesia nằm trên hai mảng lục địa, được gọi là Vành đai lửa, và có nguy cơ xảy ra nhiều hoạt động địa chấn.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện