Thế giới

EU xem xét trừng phạt con gái của Tổng thống Putin

14:21, 06/04/2022
Tờ Telegraph ngày 6/4 đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch trừng phạt con gái của Tổng thống Putin và ban hành lệnh cấm nhập khẩu than đá của Nga, nhằm phản ứng trước cáo buộc Nga sát hại dân thường tại Bucha (Ukraine).

Kế hoạch này, nếu được thực thi sẽ nối dài danh sách các cá nhân bị trừng phạt khi EU cố gắng gây áp lực buộc Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trụ sở của Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ (Ảnh: Alamy)
Trụ sở của Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ (Ảnh: Alamy)

Trước đó, EU đã trừng phạt nhiều chính trị gia, nhà tuyên truyền, nhà tài phiệt của Nga cùng các thành viên gia đình của họ với việc đóng băng tài sản và cấm đi lại tới châu Âu. Danh sách trừng phạt mới sẽ được đệ trình lên các đại sứ của Liên minh châu Âu để phê duyệt trong ngày 6/4.

EU dự kiến cũng sẽ cấm nhập khẩu than đá của Nga – động thái đầu tiên nhắm vào lĩnh vực năng lượng nước này. Ủy ban châu Âu cho biết đang nghiên cứu thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào dầu mỏ, song cơ quan này không có kế hoạch trừng phạt lĩnh vực xuất khẩu khí đốt của Nga.

Phát biểu với báo chí, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Tất cả chúng tôi đã nhìn thấy những hình ảnh kinh hoành tại Bucha và các khu vực khác mà quân đội Nga đã rời đi gần đây. Những hành động này sẽ không thể được bỏ qua”.

Trước đó hôm 4/4, các quan chức Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã sát hại gần 300 dân thường khi họ rút khỏi thành phố này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc nêu trên, cho rằng, những video và hình ảnh chụp các thi thể tại Bucha là “một hành động khiêu khích khác” của chính phủ Ukraine./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện