Thể thao

Những thay đổi của FIFA tại World Cup 2022

16:27, 27/06/2022
World Cup 2022 rơi vào cuối năm ở xứ sở sa mạc Qatar có những thay đổi gì?

Mỗi đội thay vì được đăng ký tối đa 23 cầu thủ như những kỳ World Cup trước thì nay lên 26 cầu thủ. Một trận đấu được phép thay năm cầu thủ nhưng chỉ diễn ra ba lần.

Những thay đổi trên từ đề xuất của Ban chuyên môn FIFA đã được IFAB (Ủy ban các LĐBĐ quốc tế) duyệt và áp dụng tại World Cup 2022 ở Qatar từ ngày 21-11 đến 18-12-2022. 

Tuyển Xứ Wales sau 64 năm chờ đợi mới góp mặt tại World Cup 2022. Ảnh: Getty

Xuất phát từ sự thay đổi này là vì FIFA cho rằng sức khỏe của cầu thủ vẫn còn ảnh hưởng sau đại dịch COVID-19. Mặt khác, vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra “trái mùa” (cuối tháng 11 đầu tháng 12) thay vì vào mùa hè như truyền thống cầu thủ có phong độ cao vì các mùa giải nội địa đã kết thúc. Còn World Cup 2022 này thì các giải nội địa tạm nghỉ để cầu thủ về khoác áo đội tuyển đá World Cup nên phải bảo toàn sức khỏe cho họ.

Thay đổi của FIFA áp dụng tại World Cup 2022 y hệt vòng chung kết EURO 2020 (đá năm ngoái) vậy. Việc các đội tuyển được đăng ký nhiều cầu thủ hơn cũng giống tại World Cup 2002 (Nhật Bản - Hàn Quốc).

Năm đó, FIFA cũng lo ngại “mùa hè châu Á” ở Nhật Bản và Hàn Quốc thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nên quyết định tăng từ 22 cầu thủ lên 23 cầu thủ. Và nó được duy trì mãi cho đến hôm nay mới thay đổi. World Cup 2022 này, mỗi được đăng ký 26 cầu thủ vì những lý do khách quan nói trên. 

Sân bóng diễn ra trận chung kết World Cup 2022 đêm 18-12-2022. Ảnh: Getty

Với 26 cầu thủ mỗi đội, mỗi trận có 15 cầu thủ ngồi băng ghế dự bị cùng với tối đa 11 quan chức của đội cùng ngồi khu kỹ thuật, trong đó là một thành viên bắt buộc là bác sĩ trưởng của đội.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện