Thể thao

Sông Lam Nghệ An có nguy cơ không được dự V.League mùa sau

15:02, 27/04/2026
Hạn chót cấp phép V.League 2026/2027 đang đến gần, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn chưa đáp ứng tiêu chí tài chính bắt buộc. Khi nhà tài trợ Tân Long rút lui và chưa có nguồn thay thế, đội bóng xứ Nghệ đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở mùa giải mới.

Ngày 30/4 là thời hạn cuối để các câu lạc bộ hoàn tất hồ sơ cấp phép tham dự V.League 2026/2027. Với Sông Lam Nghệ An, nỗi lo đã hiện hữu khi đội bóng chưa thể đáp ứng tiêu chí quan trọng nhất trong hệ thống cấp phép, đó là tài chính. 

Sông Lam Nghệ An đang cho thấy phong độ đầy tích cực trong thời gian gần đây. Ảnh: P.V
Sông Lam Nghệ An đang cho thấy phong độ đầy tích cực trong thời gian gần đây. Ảnh: P.V

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Công ty VPF, một câu lạc bộ muốn tham dự V.League phải đảm bảo đủ 5 tiêu chí bắt buộc gồm thể thao, cơ sở vật chất, tổ chức nhân sự, pháp lý và tài chính. Trong đó, tiêu chí tài chính là điều kiện tiên quyết.

Các đội bóng phải có báo cáo tài chính được kiểm toán, không có nợ quá hạn với cầu thủ, nhân viên và cơ quan thuế, đồng thời phải chứng minh được nguồn tài chính ổn định trong suốt mùa giải.

Đáng chú ý, theo quy định, mỗi câu lạc bộ tham dự V.League phải đảm bảo nguồn lực tài chính khoảng 45 tỷ đồng để có thể vận hành và tham gia trọn vẹn mùa giải.

Với Sông Lam Nghệ An, đây lại chính là điểm nghẽn lớn nhất. Thời gian qua, Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An đã nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí cấp phép cho mùa giải 2026/2027. Tuy nhiên, ở tiêu chí tài chính, câu lạc bộ chưa có căn cứ để chứng minh nguồn lực đảm bảo, khi chưa có hợp đồng hay biên bản cam kết với nhà tài trợ cho mùa giải tới. 

SLNA đang có được thành tích tương đối tốt tại V.League 2025/26. Ảnh: SLNA

Nguyên nhân đến từ việc nhà tài trợ chính Tân Long sẽ dừng đồng hành sau mùa giải 2025/2026. Khi nguồn lực tài chính cũ không còn, đơn vị thay thế chưa xuất hiện, đội bóng rơi vào thế bị động.

Trong công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, Công ty cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An đã đề nghị Sở sớm có hướng hỗ trợ, để câu lạc bộ đủ điều kiện hoàn tất tiêu chí tài chính và tham dự giải đấu.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc câu lạc bộ, không giấu được sự lo lắng: “Chúng tôi thực sự rất lo. Câu lạc bộ đã 2 lần gửi công văn vào ngày 26 tháng 3 và 21 tháng 4 để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời tìm giải pháp đảm bảo nguồn tài chính theo quy định cấp phép. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin cụ thể”. 

Ông Hồ Lê Đức – Tổng Giám đốc CLB SLNA (đứng giữa). Ảnh: Chung Lê

Theo ông Đức, nếu không hoàn tất hồ sơ đúng hạn 30/4, Sông Lam Nghệ An sẽ không có cơ sở để được cấp phép tham dự mùa giải mới. Khi đó, đội bóng có thể phải đứng ngoài V.League, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử gần 50 năm tồn tại.

Sông Lam Nghệ An được thành lập từ năm 1979, là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất của bóng đá Việt Nam. Trong suốt hành trình dài, đội bóng chưa từng xuống hạng, luôn là niềm tự hào của người hâm mộ xứ Nghệ và là nơi sản sinh nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia.

Những năm gần đây, dù gặp khó khăn về tài chính, đội bóng vẫn duy trì được sự ổn định nhờ dựa vào lực lượng do chính mình đào tạo. Ở mùa giải 2025/2026, Sông Lam Nghệ An đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách an toàn 11 điểm so với nhóm cuối bảng khi vẫn còn 6 vòng đấu phía trước.

Đó là thành quả của sự nỗ lực và tinh thần không bỏ cuộc. Nhưng phía sau những kết quả trên sân lại là nỗi lo ngày càng lớn về tương lai.

Nếu không sớm có nguồn tài chính đảm bảo, mọi kế hoạch sẽ bị đình trệ. Việc không được cấp phép không chỉ khiến đội bóng lỡ hẹn với mùa giải mới, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy, từ nhân sự, hợp đồng cầu thủ đến hình ảnh của một câu lạc bộ giàu truyền thống.

“Chúng tôi rất mong sớm có đơn vị đứng ra cam kết hỗ trợ tài chính. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng câu lạc bộ, mà còn là niềm tự hào của bóng đá Nghệ An” - ông Hồ Lê Đức chia sẻ.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện