Thể thao

Cử tạ Nghệ An nỗ lực giữ vững thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc

07:32, 11/05/2026
Trong tình cảnh nhiều nội dung thế mạnh bị cắt giảm và sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, cử tạ Nghệ An vẫn quyết tâm giữ vững vị thế tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Nỗ lực của mẹ bỉm sữa

Nhắc đến cử tạ Nghệ An trong nhiều năm qua, Phạm Thị Hồng Thanh luôn là cái tên để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Cô gái quê Hải Dương nhưng trưởng thành trong màu áo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An đã trở thành một trong những đô cử nữ xuất sắc Việt Nam.

Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh. Ảnh: FBNV
Nữ đô cử Phạm Thị Hồng Thanh. Ảnh: FBNV

Ở SEA Games 31 năm 2022, Hồng Thanh bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng hạng 64kg nữ, đồng thời phá 3 kỷ lục SEA Games với thành tích 104kg cử giật, 126kg cử đẩy và 230kg tổng cử. Trước đó, cô từng giành trọn bộ 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch cử tạ châu Á 2022 và nhiều năm liên tiếp thống trị các giải quốc gia.

Điều khiến Hồng Thanh được đánh giá cao không chỉ nằm ở sức mạnh hay thành tích, mà còn ở tinh thần thi đấu rất lì lợm. Không ít lần, nữ đô cử của Nghệ An tạo nên những màn ngược dòng đầy cảm xúc ở lượt nâng cuối cùng để giành chiến thắng.

Thế nhưng, bước vào năm 2026, hành trình của Hồng Thanh trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Sau khi lập gia đình và sinh con đầu lòng, cô tạm rời xa sàn đấu để bước vào một vai trò mới, vai trò của một người mẹ.

Phạm Thị Hồng Thanh một trong những đô cử nữ xuất sắc Việt Nam. Ảnh: FBNV
Phạm Thị Hồng Thanh một trong những đô cử nữ xuất sắc Việt Nam. Ảnh: FBNV

Hiện, con của Hồng Thanh đã hơn 4 tháng tuổi. Quãng thời gian ấy đủ để người ta hiểu rằng, việc trở lại với thể thao đỉnh cao sau sinh không hề đơn giản. Nhưng thay vì lựa chọn nghỉ ngơi dài hạn, nữ đô cử vẫn quyết tâm quay lại tập luyện để hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Những ngày này, bên cạnh việc chăm con, Hồng Thanh vẫn đều đặn đến phòng tập gym để làm quen lại với cường độ vận động. Từ việc lấy lại cơ bắp, phục hồi thể lực sau sinh cho đến điều chỉnh cân nặng, mọi thứ đều cần rất nhiều sự kiên trì.

Ngày nào cũng vậy, cô cố gắng sắp xếp thời gian để đến phòng tập. Với Hồng Thanh, điều quan trọng nhất lúc này là lấy lại cảm giác tập luyện và từng bước đưa cơ thể trở về trạng thái tốt nhất.

Với cử tạ, việc quay lại thi đấu sau sinh vốn đã rất khó, còn để tìm lại đẳng cấp từng chinh phục SEA Games lại càng khó hơn. Nhưng những người làm chuyên môn ở Nghệ An vẫn dành nhiều niềm tin cho Hồng Thanh. Bởi điều làm nên tên tuổi của cô không chỉ là những tấm huy chương, mà còn là ý chí vượt khó rất đặc biệt.

Vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh và huấn luyện viên Vũ Đức Hoàng. Ảnh tư liệu
Vận động viên cử tạ Phạm Thị Hồng Thanh và huấn luyện viên Vũ Đức Hoàng. Ảnh tư liệu

HLV Vũ Đức Hoàng - Trưởng phòng Đào tạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An cho biết, Hồng Thanh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của cử tạ xứ Nghệ ở kỳ Đại hội năm nay.

“Sau sinh, Hồng Thanh mới trở lại tập luyện nên vẫn còn nhiều dấu hỏi về phong độ. Nhưng điều đáng mừng là tinh thần tập luyện của em rất quyết tâm. Chúng tôi đang tính toán để lựa chọn hạng cân phù hợp nhất cho em” – HLV Đức Hoàng chia sẻ.

Cử tạ Nghệ An vượt khó giữ thành tích

Nếu như Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 là kỳ đại hội thành công của cử tạ Nghệ An với 3 tấm Huy chương Vàng, thì lần này mọi chuyện được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Theo HLV Vũ Đức Hoàng, khó khăn lớn nhất nằm ở việc điều lệ thay đổi. Nhiều hạng cân bị cắt giảm, số bộ huy chương cũng ít hơn trước khiến cơ hội cạnh tranh bị thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, một số vận động viên từng ở đỉnh cao phong độ giai đoạn 2022 nay cũng không còn duy trì được trạng thái tốt nhất.

Các vận động viên cử tạ Nghệ An vẫn đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho Đại hội. Ảnh: Đức Anh
Các vận động viên cử tạ Nghệ An vẫn đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho Đại hội. Ảnh: Đức Anh

Trường hợp của Hùng Văn Thế là ví dụ điển hình. Trước đây, đô cử này thi đấu ở hạng cân 55kg, vốn là nội dung sở trường. Tuy nhiên, do Đại hội không còn tổ chức hạng cân này nên Thế buộc phải đôn lên thi đấu ở hạng 60kg. Đây là hạng cân quy tụ nhiều đô cử mạnh của cả nước và đã có những gương mặt gần như khẳng định được vị thế, vì vậy cơ hội cạnh tranh Huy chương Vàng của Hùng Văn Thế sẽ rất khó khăn.

Bên cạnh đó, cử tạ Nghệ An vẫn đang đặt niềm tin vào lớp vận động viên kế cận như Nguyễn Thị Quỳnh Mai. Năm 2025, Quỳnh Mai giành 2 Huy chương Đồng giải vô địch quốc gia và 2 Huy chương Vàng Cúp quốc gia, trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng trong tương lai gần.

Để chuẩn bị cho Đại hội, bộ môn cử tạ Nghệ An đã xây dựng kế hoạch tập huấn dài hạn cho các vận động viên trọng điểm. Hùng Văn Thế hiện đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho vòng loại quốc tế tại Colombia, còn Quỳnh Mai cũng tập luyện tại đội tuyển trẻ quốc gia.

Không chỉ tập trung vào giáo án chuyên môn, ban huấn luyện còn đặc biệt chú trọng đến yếu tố hồi phục thể lực, dinh dưỡng và tâm lý thi đấu. Theo HLV Vũ Đức Hoàng, Đại hội Thể thao toàn quốc luôn có sức ép lớn hơn rất nhiều so với các giải vô địch quốc gia thường niên.

“Các địa phương đều đầu tư rất mạnh cho Đại hội. Có nơi thuê chuyên gia nước ngoài, cho vận động viên đi tập huấn quốc tế. Vì vậy, mức độ cạnh tranh luôn rất khốc liệt” – HLV Đức Hoàng nói.

Cử tạ Nghệ An đứng trước nhiều thách thức nhưng vẫn đang nỗ lực để giữ vững thành tích. Ảnh: Đức Anh
Cử tạ Nghệ An đứng trước nhiều thách thức nhưng vẫn đang nỗ lực để giữ vững thành tích. Ảnh: Đức Anh

Ngoài yếu tố chuyên môn, kỳ Đại hội năm nay còn đặc biệt hơn khi nhiều tỉnh, thành thực hiện sáp nhập, khiến tương quan lực lượng thay đổi đáng kể. Dù cử tạ là môn thi đấu theo hạng cân nên ít bị ảnh hưởng hơn các môn đồng đội, nhưng sức ép cạnh tranh vẫn lớn hơn trước khi nhiều đơn vị có chiều sâu lực lượng tốt hơn.

Dẫu vậy, trong khó khăn, cử tạ Nghệ An vẫn giữ niềm tin vào truyền thống của một môn thể thao mũi nhọn từng nhiều năm mang vinh quang về cho tỉnh. Điều mà ban huấn luyện chờ đợi lúc này là tinh thần vượt khó của các vận động viên.

Ở đó, "mẹ bỉm sữa" Phạm Thị Hồng Thanh ngày ngày trở lại phòng tập, có lẽ là hình ảnh rõ nhất cho khát vọng của cử tạ xứ Nghệ trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện