Thời sự - Chính trị

Phát huy tinh thần đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng

18:05, 02/10/2020
Tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng sáng 2/10, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đang triển khai một khối lượng công việc lớn và khó, đòi hỏi chất lượng và kịp thời. Bởi vậy, Ban Tổ chức, cấp ủy và đội ngũ cán bộ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu trong công tác, tích cực bám sát thực tiễn để giải quyết khó khăn.

Sáng 2/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An.

Trong 9 tháng, toàn ngành Tổ chức đã kịp thời tham mưu cấp ủy việc tổ chức đại hội trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Đến nay, 100% đại hội cấp cơ sở và 99,92% cấp trên trực tiếp cơ sở đã hoàn thành. Ở Đảng bộ trực thuộc Trung ương, tính đến ngày 30/9/2020 đã có 14/67 đảng bộ tổ chức đại hội thành công.

Ngành cũng đã phối hợp tham mưu, ban hành đồng bộ các văn bản tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nhất là trong công tác nhân sự và Đại hội Đảng các cấp; Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, nhất là những cán bộ không đủ tuổi tái cử; Triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ.

Ngành đã chung tay tháo gỡ 350 đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được triển khai tích cực.

 

Riêng Nghệ An đã hoàn thành việc bố trí 428/428 công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng công an xã, thị trấn; Triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và các khối, xóm, bản một cách đồng bộ, chặt chẽ. Kết quả, toàn tỉnh đã giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã và giảm gần 2.100 khối, xóm, thôn bản. Đến nay, 100% Sở, ngành đều xây dựng kế hoạch giúp đỡ 20 xóm, bản chưa có Chi bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã phát biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thời gian qua; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, một số cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp màn hình)

Về nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm, Trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu: toàn ngành nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và 5 năm 2015 - 2020; Tập trung hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương trong tháng 10/2020; Đồng thời tích cực tham gia góp ý vào các văn kiện cũng như chuẩn bị các nội dung, điều kiện để đảm bảo cho Đại hội 13 của Đảng tổ chức thành công tốt đẹp. Đặc biệt, ngành cần quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đang triển khai một khối lượng công việc lớn và khó, đòi hỏi chất lượng và kịp thời. Bởi vậy, Ban Tổ chức, cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu trong công tác; tích cực bám sát thực tiễn để giải quyết khó khăn./.  

Xuân Hướng - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện