Thời sự - Chính trị

Đô Lương bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện

15:58, 17/12/2020
Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã bỏ phiếu với kết quả 100%  nhất trí bầu ông Trần Văn Hiến - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng 17/12, huyện Đô Lương đã khai mạc kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX. Tham dự kỳ họp có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Toàn cảnh kỳ họp.

Năm 2020 KT-XH của huyện Đô Lương có nhiều kết quả nổi bật, trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 8,46%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 9,58% so với năm 2019. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm, tăng 3,32 triệu đồng so với năm 2019. Tuy bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid - 19 nhưng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì với 2.400 cơ sở, thu hút trên 12.000 lao động. Huyện cũng đã tích cực triển khai các dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách. Trong 11 tháng đầu năm 2020, huyện Đô Lương đã huy động được 47 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, kết quả tăng 12 tiêu chí so với năm 2019, nâng tổng số toàn huyện đạt 581 tiêu chí nông thôn mới. Dự kiến cuối năm 2020 có 5 xã về đích nông thôn mới.

Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu bầu phó chủ tịch UBND huyện

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Trần Văn Hiến - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả 100% đại biểu nhất trí bầu ông Trần Văn Hiến giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hiến.
Lãnh đạo huyện Đô Lương tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND huyện.
 
 

 

Hữu Hoàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện