Thời sự - Chính trị

Nghệ An: Triển khai Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

11:30, 25/12/2020
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở tỉnh đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm.

Sáng nay (25/12), Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Với sự thống nhất cao trong nhân dân nên việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 của tỉnh đã ghi được nhiều dấu ấn trên các phong trào như: năm Dân vận khéo; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu ý kiến.
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu ý kiến.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính công, nâng cao đạo đức công vụ… bước đầu tạo được dư luận tốt trong người dân, doanh nghiệp. Việc tiếp dân của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện đúng định kỳ.

Đại diện Hội cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đại diện Hội cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Để việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 đạt kết quả cao, Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ cơ sở tỉnh đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Thực hiện dân chủ trong bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo QCDC cơ sở kết luận cuộc họp.
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo QCDC cơ sở kết luận cuộc họp.

Song song với đó, tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước với nhân dân; giữa người sử dụng lao động với người lao động; Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc bức xúc, nổi cộm, phát sinh từ cơ sở./.

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện