Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác bầu cử tại Nghĩa Đàn

12:42, 23/05/2021
Sáng 23/5, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Nghĩa Đàn.
Kiểm tra tại tổ bầu cử số 2, xã Nghĩa Lâm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại tổ bầu cử số 2, xã Nghĩa Lâm.

Huyện Nghĩa Đàn có 138 khu vực bỏ phiếu, với 97.571 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kiểm tra tại tổ bầu cử số 3, xã Nghĩa Lâm
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại tổ bầu cử số 3, xã Nghĩa Lâm.

Qua kiểm tra cho thấy tất cả các khu vực bỏ phiếu ở Nghĩa Đàn thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu cử tri đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đảm bảo giữ khoảng cách giữa các cử tri trong bầu cử để phòng, chống dịch Covid - 19.

Kiểm tra tại tổ bầu cử số 1, xã Nghĩa Lộc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại tổ bầu cử số 1, xã Nghĩa Lộc.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đã đến kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại tổ bầu cử số 2, xóm Nam Lâm, xã Nghĩa Lâm, có 1.025 cử tri; tổ bầu cử số 3, xóm Yên Lâm, xã Nghĩa Lâm, có 825 cử tri và tổ bầu cử số 1, các xóm: Hồng Tháp, Vĩnh Giang, Bình Minh, xã Nghĩa Lộc, có 1.470 cử tri; tổ bầu cử số 2, các xóm: Tân Lập, Tân Xuân, Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc, có 1.326 cử tri, trong đó xóm Cồn Cả và Vĩnh Giang có 100% đồng bào theo đạo.

Kiểm tra tại tổ bầu cử số 2, xã Nghĩa Lộc
Phó Chủ tịch UBND Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra tại tổ bầu cử số 2, xã Nghĩa Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử tại huyện Nghĩa Đàn; Đồng thời lưu ý các đơn vị bầu cử tiếp tục duy trì hoạt động bầu cử theo đúng quy định, dân chủ, đảm bảo quyền bầu cử của cử tri; Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid - 19 an toàn, hiệu quả khi cử tri đi bỏ phiếu.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện