Thời sự - Chính trị

Tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận quan tâm

18:26, 22/12/2021
Sáng 22/12, ngành Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Các đồng chí chủ trì hộ
Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Chu Thế Huyền - Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng bằng nhiều hình thức linh hoạt, chủ động, ngành thanh tra tỉnh đã triển khai 294 cuộc thanh tra hành chính, hơn 1000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và hơn 100 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các cấp. Qua thanh tra đã thu hồi trên 41,7 tỷ đồng và gần 350m2 đất; ban hành hơn 2.300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 12 tỷ đồng.

Năm 2021 là thời điểm diễn ra bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhưng tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh khá ổn định. Số lượng đơn thư, vụ việc giải quyết đều giảm so với năm 2020. Trong năm toàn tỉnh đã tiếp hơn 6.300 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh; đã giải quyết được 281/316 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,9%.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi trên 1,3 tỷ đồng và hơn 430m2 đất; đề nghị kỷ luật hành chính 2 tập thể và 24 cá nhân có sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc với 5 đối tượng. Riêng công tác phòng chống tham nhũng đã phát hiện 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Kế hoạch năm 2022, công tác thanh tra sẽ tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hoạt động thanh tra chuyên ngành sẽ chú trọng thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, nhất là trên các lĩnh vực được dư luận quan tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020

Tại hội nghị, có 8 tập thể được trao Cờ thi đua của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 1 tập thể, 3 cá nhân được trao tặng Bằng khen. Có 9 cá nhân được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2021.

Trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho các cá nhân, tập thể.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện