Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh triển khai công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2022

12:58, 10/01/2022
Sáng 10/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 2022 với các điểm cầu tại các huyện, thị xã. Đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì. 
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông, làm chết 124 người, bị thương 146 người. So với năm 2020 giảm 60 vụ, giảm 19 người chết. Có 6 địa phương tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí gồm thành phố Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai, Đô Lương và Thanh Chương. Tại hội nghị các thành viên ban ATGT tỉnh và các huyện, thành, thị xã đã tập trung đánh giá kết quả xử lý lái xe vi phạm chở quá khổ, quá tải. Công tác xử lý điểm đen và một số bài học kinh nghiệm trong việc kiềm chế tai nạn giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT cấp huyện cần gắn chặt công tác đảm bảo trật tự ATGT với công tác phòng chống dịch Covid 19. Các lực lượng CSGT, thanh tra giao thông cần có phương án bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm trật tự ATGT, thực hiện nghiêm túc việc tuần tra, kiểm soát. Mở các đợt cao điểm ra quân xử lý các vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Cùng với đó tập trung lực lượng giải toả vi phạm hành lang ATGT trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 
UBND tỉnh tặng bằng khen cho  3 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho  3 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2021.

 

Đức An – Sỹ Đạt 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện