Thời sự - Chính trị

Gặp mặt Đoàn đại biểu Nghệ An dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

12:40, 08/03/2022
Sáng 8/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Ngọc Kim Nam tặng hoa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho các đại biểu.
Đồng chí Ngọc Kim Nam tặng hoa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cho các đại biểu.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/3/2022 tại Hà Nội. Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An có 17 đại biểu đại diện cho 4,5 vạn hội viên tham dự.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã thông báo về một số kết quả nổi bật của các cấp hội phụ nữ Nghệ An trong thời gian vừa qua cũng như chương trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Với chủ đề: "Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước", tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, đoàn đại biểu Nghệ An sẽ đóng góp nhiều nội dung quan trọng để Hội LHPN Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh chúc mừng cán bộ, hội viên phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả hoạt động, những đóng góp của các cấp Hội phụ nữ vào sự phát triển chung của tỉnh; Mong muốn các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tham gia có chất lượng vào các chương trình, nội dung của đại hội; Tiếp thu các nội dung,  nghị quyết của đại hội để xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện, nhằm nâng cao hơn nữa công tác hội và phong trào phụ nữ của tỉnh./.

Thanh Hà - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện