Thời sự - Chính trị

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Thống kê nhà nước 

11:31, 17/03/2022
Sáng 17/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết, đánh giá công tác thống kê Nhà nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Điểm cầu Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận những thành quả của ngành Thống kê đạt được trong 75 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh: Con số là khô khan, nhưng để con số biết nói, đương nhiên phải cập nhật, thống kê cụ thể, chi tiết, khách quan, trung thực, rõ ràng, kịp thời, liên tục và toàn diện. Có được số liệu thống kê, nhưng việc phân tích, đánh giá, dự báo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đó mới là yêu cầu cần nhất trong công tác thống kê hiện nay của nước ta.

Thủ tướng
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, hiện nay nhận thức về công tác thống kê chưa được chú trọng, chưa xác định đúng tầm, nhất là tại cơ sở, vì vậy việc đầu tư không tương xứng. Hiện nay nước ta đang thay đổi trạng thái chống dịch theo hướng linh hoạt, hiệu quả, vì vậy Thủ tướng yêu cầu cần tập trung nhân lực để ổn định kinh tế vĩ mô nên rất cần có số liệu cụ thể, kịp thời từ ngành thống kê.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu, Bộ KH&ĐT phải xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại để kịp thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thống kê nhà nước trong giai đoạn tới. Ngành Thống kê tiếp tục hoàn thiện thể chế, các văn bản pháp luật về thống kê, đẩy mạnh kiện toàn tổ chức Thống kê từ Trung ương xuống địa phương. Tập trung đào tạo, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động toàn ngành. Cùng với đó đẩy mạnh hoạt động điều phối thống kê hiệu quả, đưa công tác thống kê được triển khai thống nhất, đồng bộ.

Hội nghị được trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước.
Hội nghị được trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước.

Về lâu dài phải xác định chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam toàn diện trên phạm vi cả nước, cũng như tiếp tục hợp tác quốc tế về thống kê theo hướng hội nhập sâu rộng, góp phần nâng cao năng lực, vị thế của Thống kê Việt Nam. Trong đó cần có phương pháp phối hợp, chia sẻ thông tin của các Bộ, ngành, địa phương thông qua các cuộc tổng điều tra, phù hợp với chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam theo hướng số hóa, đáp ứng với yêu cầu của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay là “ Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, thích ứng, an toàn, hiệu quả, phục hồi và phát triển.”

                                                                              

Nguyễn Nam - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện