Thời sự - Chính trị

Tăng cường lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại chỗ

11:59, 15/03/2022
Sáng 15/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Ngay từ đầu năm đã xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, rét hại, chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão gây mưa lớn và ngập lụt. Thiên tai đã làm chết 6 người, bị thương 4 người, hơn 4.400 nhà bị sập, hư hỏng, ước thiệt hại về kinh tế gần 700 tỷ đồng. Tai nạn, sự cố trên biển làm chết 23 người, 32 phương tiện bị cháy, bị chìm, hư hỏng…

a
UBND tỉnh đã trích ngân sách hơn 95 tỷ đồng khôi phục sản xuất, khắc phục thiên tai.

UBND tỉnh đã trích ngân sách hơn 95 tỷ đồng khôi phục sản xuất, sửa chữa khắc phục khẩn cấp các công trình hạ tầng thiết yếu trước, sau thiên tai, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn, mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh: Phòng chống thiên tai là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, do đó, các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần rút kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ năm 2022; Bố trí nguồn lực, tăng cường hoạt động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ đầu; Nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị tốt cả 3 khâu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Dịp này, có 5 tập thể, 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Thanh Nhàn -

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện