Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm và làm việc tại huyện Quế Phong

18:17, 01/04/2022
Sáng 1/4, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Quế Phong. 

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Cuộc làm việc nhằm đánh giá kết quả sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm hiện thực hoá mục tiêu đưa huyện vùng cao biên giới này trở thành huyện khá của miền Tây Nghệ An.

Đồng chí Trương Minh Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong trình bày báo cáo tại cuộc làm việc.
Đồng chí Trương Minh Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quế Phong trình bày báo cáo tại cuộc làm việc.

Năm 2021, kinh tế huyện Quế Phong có bước tăng trưởng khá, đã hoàn thành 23/30 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; kết quả giải ngân vốn đầu tư công ấn tượng khi đạt 100%, đứng thứ 2 toàn tỉnh. Cải cách hành chính xếp thứ 7/21 huyện, thành thị. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh biên giới được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nêu giải pháp phát triển trồng rừng gỗ lớn, xây dựng chứng chỉ rừng, cây ăn quả, dược liệu dưới tán rừng... để khai thác lợi thế, phát triển ngành nông, lâm nghiệp.
Đồng chí Bùi Thanh An - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhấn mạnh huyện cần phải bám sát, xem việc thực hiện chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là nhiệm vụ then chốt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý ghi nhận: Những kết quả đạt được trong năm 2021 là tiền đề rất tốt để Quế Phong tiếp tục nỗ lực, quyết tâm theo đuổi mục tiêu, đích đến của mình. Cách tiếp cận phát triển của Quế Phong đã đúng hướng, vấn đề còn lại là cách đi, hướng đi, giải pháp để tạo hiệu quả, có tính đột phá trong bối cảnh mới hiện nay.

Là địa phương được thụ hưởng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước, nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án cho khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số nên Quế Phong cần tập trung tận dụng tốt việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển. Để chính sách trở thành nguồn lực thì trước hết đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu phải chịu khó lăn lộn, đeo bám để vận dụng các nguồn lực từ các bộ ngành Trung ương, các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng thời, phải sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tránh dàn trải, đối phó; Thường xuyên rà soát, tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát, đánh giá hiệu quả các chính sách, tránh hiện tượng trục lợi, làm méo mó chính sách, gây thất thoát, lãng phí và bất bình trong nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận cuộc làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận cuộc làm việc.

Từ các mô hình nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản nước ngọt theo hướng đặc sản, đặc hữu đã và đang khảo nghiệm, xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là tiềm năng rất lớn, hướng đi phù hợp của địa phương. Tập trung phát triển thế mạnh nông, lâm, nghiệp sẽ làm bệ đỡ cho nền kinh tế, là cơ sở vững chắc đảm bảo yên dân trên địa bàn trong điều kiện khó khăn. Nhưng huyện cần tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai phục vụ cho nông nghiệp, các vùng trồng cây con, đặc sản. Song song với đó, địa pương cần thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp để tạo vai trò dẫn dắt, kết nối nhằm phát triển thành quy mô hàng hóa, nâng tầm giá trị thương hiệu sản phẩm.

Bí thư Tỉnh ủy nhận định: với tài nguyên thiên nhiên độc đáo, sản vật phong phú, văn hóa đặc trưng… có thể khẳng định tiềm năng du lịch của Quế Phong là rất lớn. Để phát huy thế mạnh của du lịch bền vững, du lịch cộng đồng, du lịch xanh, Quế Phong cần có một chiến lược và kế hoạch truyền thông bài bản, chuyên nghiệp. Yếu tố không thể thiếu là phải tích cực kết nối với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh trong việc xây dựng các gói sản phẩm du lịch khác biệt và độc đáo. Gắn với du lịch cộng đồng, với hoạt động trải nghiệm thì cần phát triển cây, con, các sản phẩm đặc sản chế biến tại chỗ để tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Các đại biểu dự buổi làm việc.
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Cùng với kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo QPAN, Quế Phong cần chăm lo dân trí, chăm lo giáo dục, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Trong đó, chú ý việc gìn giữ, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; Tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bảo đảm hiệu quả, bền vững. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng 500 triệu đồng từ nguồn kêu gọi xã hội hóa để huyện Quế Phong xây dựng công trình an sinh xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng 500 triệu đồng từ nguồn kêu gọi xã hội hóa để huyện Quế Phong xây dựng công trình an sinh xã hội.

Nhân chuyến công tác tại địa phương, bằng nguồn huy động xã hội hóa, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã trao tặng huyện Quế Phong 500 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Trước đó, đồng chí Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã đến thăm cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã vào khảo sát trực tiếp tại cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na thuộc xã Đồng Văn.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng đoàn công tác đã vào khảo sát trực tiếp tại cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na thuộc xã Đồng Văn.

Với diện tích hơn 21km2, lòng hồ thủy điện Hủa Na ngoài việc cung cấp thủy năng còn góp phần sinh kế cho người dân địa phương, đặc biệt là phát triển nghề nuôi cá lồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thả cá giống vào lòng hồ.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thả cá giống vào lòng hồ.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thả cá giống vào lòng hồ nhằm góp phần chung tay cùng địa phương phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản trong khu vực hồ chứa thủy điện Hủa Na.

cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na của anh Trần Văn Thuận trú tại bản Na Chảo - Piềng Văn, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.
Cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na của anh Trần Văn Thuận trú tại bản Na Chảo - Piềng Văn, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.
Cơ sở là một trong 38 hộ thành viên của HTX nông nghiệp, dịch vụ Hủa Na thành lập từ năm 2020. HTX đã được nhận chứng nhận VietGAP cho 8 loại cá.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác tham quan cơ sở nuôi cá lồng  của anh Trần Văn Thuận. 
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đến cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na của anh Trần Văn Thuận trú tại bản Na Chảo - Piềng Văn, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.
Cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hủa Na của anh Trần Văn Thuận là một trong 38 hộ thành viên của HTX nông nghiệp, dịch vụ Hủa Na thành lập từ năm 2020. HTX đã được nhận chứng nhận VietGAP cho 8 loại cá.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác đã đến thăm cơ sở nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện của anh Trần Văn Thuận trú tại bản Na Chảo - Piềng Văn, xã Đồng Văn.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đến thăm, tặng quà, chúc sức khỏe cụ bà Trần Thị Lường, năm nay 94 tuổi, là mẹ liệt sỹ.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đến thăm, tặng quà, chúc sức khỏe cụ bà Trần Thị Lường, năm nay 94 tuổi, là mẹ liệt sỹ.

Cũng trong chương trình công tác, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý và đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc sức khoẻ cụ bà Trần Thị Lường, năm nay 94 tuổi, là mẹ liệt sỹ Ngô Văn Thư. Hiện cụ đang trú tại khối Nam Sơn, thị trấn Kim Sơn.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện