Chủ tịch UBND tỉnh thăm và làm việc tại huyện Tương Dương

12:24, 25/05/2022
Nằm trong chương trình công tác tại huyện miền núi Tương Dương, sáng 25/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp tại xã Tam Quang và thị sát khu tái định cư di dân khẩn cấp tại xã Lượng Minh. 

Tại xã Tam Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tham quan mô hình vỗ béo trâu, bò. Mô hình này hiện có 120 hộ tham gia, trung bình mỗi hộ 5 con, chủ yếu là bò lai mỗi năm xuất 2 lứa. Lợi nhuận thu về mỗi hộ một năm từ 150 đến 200 triệu đồng. Một số hộ chăn nuôi kết hợp với sản xuất nông nghiệp khác đem lại thu nhập lên đến 300 triệu đồng mỗi năm.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham quan mô hình vỗ béo trâu, bò, tại xã Tam Quang.

Đánh giá đây là mô hình đơn giản nhưng hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị địa phương có giải pháp hướng dẫn quy trình kỹ thuật để nhân rộng trên địa bàn, qua đó tạo điều  kiện nâng cao thu nhập cho người dân.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ thuộc HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bãi Sở.

Cũng tại xã Tam Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ thuộc HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Bãi Sở. Mô hình này có diện tích hơn 7ha, năng suất mỗi năm ước đạt trên 140 tấn. Với quy mô 23 hộ tham gia trồng, bình quân mỗi hộ thu về khoảng từ 90 -120 triệu đồng/năm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là TP Vinh, Hà Nội và nội huyện.

a
Mô hình trồng thanh long ruột đỏ tại xã Tam Quang có diện tích hơn 7ha, năng suất mỗi năm ước đạt trên 140 tấn.

Đánh giá đây là giống cây phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nhưng đặc thù của huyện Tương Dương là khó khăn về mặt bằng, bởi vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, địa phương nên khuyến khích bà con phát triển cây thanh long ruột đỏ theo quy mô vườn hộ.

Tiếp đó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thị sát dự án tái định cư di dân khẩn cấp cho 34 hộ dân Bản Lạ xã Lượng Minh.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thị sát dự án tái định cư di dân khẩn cấp cho 34 hộ dân Bản Lạ xã Lượng Minh.

Dự án này được khởi công vào tháng 6 năm 2019 với tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng. Đến nay khối lượng công việc đã hoàn thành 95%, còn hạng mục cấp điện chưa triển khai thi công do vướng mắc phần vốn hỗ trợ hệ thống cấp điện và cấp nước của Tập đoàn Điện lực chưa bố trí.

a
Dự án tái định cư di dân khẩn cấp cho 34 hộ dân Bản Lạ xã Lượng Minh đã hoàn thành 95% khối lượng công việc.

Để sớm đưa dân vào ở, hiện nay Huyện Tương Dương đã bố trí nguồn vốn triển khai thi công hệ thống điện chiếu sáng. Dự kiến giữa tháng 6/2022, dự án sẽ hoàn thành và tổ chức bốc thăm cho người dân.

a
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung lắng nghe ý kiến của người dân.

Chiều nay (25/5), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung sẽ có buổi làm việc với huyện Tương Dương để nắm bắt tình hình và có những định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương miền núi này. Nội dung cụ thể sẽ được NTV tiếp tục cập nhật.

Nguyễn Toàn - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện