Thời sự - Chính trị

Cần hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù và cán bộ không chuyên trách

14:58, 14/06/2022
Đề nghị cấp trên xem xét cân đối ngân sách để hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù và cán bộ không chuyên trách ở địa phương… Đó là ý kiến của cử tri Quỳnh Lưu đề xuất đến các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XX. 

Ngày 14/6, các đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Lê Thị Kim Chung - Chánh văn phòng Hội LHPN tỉnh; Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã có buổi tiếp xúc với cử tri 17 xã của huyện Quỳnh Lưu.  

Toàn cảnh buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII và kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, của đại biểu trước, trong và sau kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND huyện khóa XX đối với các vấn đề liên quan trên địa bàn.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc.
Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Như Thủy

Bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh và huyện nhà đạt được ở các lĩnh vực trong các tháng đầu năm 2022, cử tri huyện cũng có nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến các vấn đề như: Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù và cán bộ không chuyên trách ở địa phương; Bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay chi phí sản xuất nông nghiệp tăng cao, nông dân không mấy mặn mà với đồng ruộng, vì vậy HĐND các cấp cần nghiên cứu có chính sách hỗ trợ nhân dân, nhằm hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng đất; Đề nghị cấp trên quan tâm vấn đề nước sạch và hệ thống đường giao thông nông thôn tại các địa phương.

Cử tri huyện Quỳnh Lưu đề xuất hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù và cán bộ không chuyên trách. Ảnh: Thanh Toàn
Cử tri huyện Quỳnh Lưu đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội đặc thù và cán bộ không chuyên trách. Ảnh: Thanh Toàn

Liên quan đến chế độ chính sách, nhiều cử tri cũng có ý kiến xung quanh vấn đề hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 thời gian qua còn nhiều bất cập; Đề nghị cấp trên quan tâm chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do trận lụt vào cuối năm 2021. Theo tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2026, nhiều cử tri cũng băn khoăn vì tỷ lệ hộ nghèo ngày càng tăng cao. Hiện nay, tình trạng rác thải sinh hoạt không có nơi tập kết, tiêu hủy, ảnh hưởng đến môi trường nên đề nghị huyện Quỳnh Lưu khẩn trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải; Cần có chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng cho các làng nghề sản xuất muối…

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã trả lời và làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền.

Ông Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Việt Hùng
Ông Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Việt Hùng

Các đại biểu HĐND tỉnh cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời tiếp thu, giải đáp một số kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, đại biểu hứa sẽ chuyển tải những kiến nghị của cử tri, đề xuất lên HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Thanh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện