Thời sự - Chính trị

Đại biểu Quốc hội khoá XV tiếp xúc cử tri Hoàng Mai sau kỳ họp thứ 3

16:25, 23/06/2022
Sáng 23/6, tại UBND xã Quỳnh Vinh, đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV đã tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 3 và Đại biểu HĐND thị xã khoá III tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6. 

Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội được bầu tại Tổ bầu cử số 3: Phạm Phú Bình - Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Các Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc với cử tri tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai.

Tại hội nghị các cử tri đã được nghe bà Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV và kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cũng trong hội nghị, ông Hồ Văn Cậy thay mặt các Đại biểu HĐND thị xã Hoàng Mai khoá III đã báo cáo với cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; báo cáo về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4.

Cử tri xã Quỳnh Vinh phát biểu ý kiến vê công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc Nam và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại đây đã các cử tri đã có một số ý kiến, kiến nghị như: cấp giấy quyền chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong đó có các hộ dân đổi đất làm nhà máy xi măng Hoàng Mai, đổi đất làm nhà văn hoá, mua đất trái thẩm quyền của xã Quỳnh Vinh; đề nghị quan tâm giải quyết đền bù GPMB dự án nâng cấp Quốc lộ 1 A, đề nghị tiến hành trích, lục trích đo đối với các hộ dân ở phường Quỳnh Xuân; giá đất chênh lệch lớn với giá thị trường ở khu tái định cư dự án đường cao tốc Bắc Nam tại xã Quỳnh Vinh; công tác hỗ trợ đền bù GPMB đường cao tốc và 4 hộ dân ở Quỳnh Thiện dự án mở rộng Mỏ đá Hoàng Mai, bãi rác thải Nghi Sơn. Một số ý kiến đề nghị Quốc hội có hành lang pháp lý, chính sách huy động nguồn vốn trong nhân dân để phát triển kinh tế xã hội của đất nước, có chính sách phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách, Thôn trưởng; kéo dài nhiệm kỳ thôn trưởng từ 3 lên 5 năm; đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi luật đất đai để kiềm chế sự đầu cơ tích trữ đất đai của một số cá nhân doanh nghiệp đẩy giá lên quá cao...

Toàn cảnh Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến của cử tri, lãnh đạo Thị xã Hoàng Mai đã phát biểu tiếp thu và giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến chính quyền địa phương Hoàng Mai. 

Kết luận hội, đại diện Đại biểu Quốc hội đã phát biểu làm rõ các vấn đề mà cử tri Hoàng Mai quan tâm đồng thời tiếp thu tổng hợp trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Bích Hường 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện