Thời sự - Chính trị

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, nhiệm kỳ 2022 - 2027

16:21, 19/06/2022
Sáng 19/6, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tổ chức Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.
Các đại biểu dự Đại hội.
Các đại biểu dự Đại hội.

Được thành lập ngày 1/8/2003, đến nay, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Nghệ An có gần 100 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội.

Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2022, Hội luôn chú trọng công tác thông tin đối ngoại, coi đây là chìa khóa kết nối tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa Việt nam với Cuba nói chung và với tỉnh Nghệ An nói riêng để cùng nhau phát triển. Trong đó, đã kết nối với một số hội ở các tỉnh, thành bạn, hội cựu sinh viên Cuba, các bạn Cuba đang học tập, công tác tại Việt Nam để tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu hữu nghị.

Hội viên của chi hội đã cùng với các chuyên gia của Cuba thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn để xuất khẩu hàng hóa từ Nghệ An sang Cuba. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình phát biểu tại Đại hội.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tiếp tục tăng cường công tác thông tin đối ngoại; Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị; Tích cực tạo điều kiện cho hội viên làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, y tế, du lịch, văn hóa với các đối tác Cuba; Quan tâm củng cố tổ chức hội mạnh về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trao bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu ba tỉnh Nghệ An và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Trao bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Hữu nghị Việt Nam - Cu ba tỉnh Nghệ An và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bức trướng cho Hội Hữu Nghị Việt Nam – Cuba tỉnh và tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội; Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tặng bằng khen cho một số tập thể, cá nhân./.  

Mai Hương - Cảnh Hồng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện