Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt": Khúc tráng ca dâng lên các Anh hùng liệt sĩ

22:42, 23/07/2022
"Bản hùng ca bất diệt" không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn biểu hiện của văn hoá tri ân, khúc tráng ca để dâng lên các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày kỷ niệm Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 17/7/2022).

Tối 23/7, tại sân vận động thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt”. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, NTV và các hạ tầng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

Các đại biểu dự chương trình.
Các đại biểu dự chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên và Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo Quân khu 4, đại diện đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, lãnh đạo các Sở, ban ngành, các địa phương; Các bậc lão thành Cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân, Anh hùng Lao động; đông đảo nhân dân trên địa bàn.

SỰ HY SINH CỦA THẾ HỆ CHA ANH GỢI MỞ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐANG SỐNG NỖ LỰC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC 

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Tháng 7 là dịp cao điểm để đồng bào nhân dân cả nước tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát biểu tại chương trình.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) , 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của gần 11.000 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lễ tri ân thắp lên những ngon nến, kính cẩn nghiêng mình dâng nén hương thơm lên anh linh các liệt sĩ, tri ân những người con anh hùng đã hiến dâng tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Sau lễ tưởng niệm thắp nến tri ân là chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt" với mong muốn từ nghệ thuật và bằng nghệ thuật truyền đi thông điệp mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Đảng và Nhà nước và Nhân dân ta không bao giờ quên công lao to lớn của những người tiền bối cách mạng, thương bệnh binh và người có công với cách mạng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, thiết thực, làm bằng cả tấm lòng chân thật.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là sự khắc hoạ hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Việt Nam. Họ có một trái tim biết yêu tha thiết quê hương, đất nước, một trái tim biết căm thù quân xâm lược, một trái tim rực lửa anh hùng để lên đường ra trận. Để rồi họ nhẹ nhàng ra đi, khi tổ quốc gọi tên mình, trở thành những cánh hoa bất tử.

Sự hy sinh của thế hệ cha anh hôm qua đã gợi mở ra trách nhiệm của những con người đang sống hôm nay, trong tâm khảm là bài ca không thể nào quên, để nỗ lực xây dựng quê hương đất nước ngày càng hùng cường và giàu đẹp.

"Bản hùng ca bất diệt" không chỉ đơn thuần là một chương trình nghệ thuật mà còn biểu hiện của văn hoá tri ân, khúc tráng ca để dâng lên các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày 27/7.

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là khắc hoạ hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật là khắc hoạ hình ảnh cao đẹp của người chiến sỹ Việt Nam.

"BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT" - LỜI TRI ÂN TỚI CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ, THƯƠNG BỆNH BINH ĐÃ CỐNG HIẾN CHO ĐỘC LẬP TỰ DO CỦA DÂN TỘC 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” có sự tham gia của 300 nghệ sĩ, diễn viên thuộc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học VHNT Quân đội, Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, diễn viên quần chúng huyện Anh Sơn, tốp Cựu chiến binh Sư 305 và các ca sĩ: NSƯT Tố Nga, NSƯT Vũ Tiến Lâm, NSƯT Quang Hào, Mỹ Dung, Thành Lê, Viết Danh, Lê Anh Dũng, Phương Thanh, Thúy Hằng, Xuân Hảo, Khắc Hiếu, Bùi Dương Thái Hà, Mai Thu Hương, Vương Long, Kiều Minh, Trường Linh, Tiến Hưng, Phương Mai, Cẩm Loan, Nhóm Giao thời, Nhóm Cầu vồng,… PGS-TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nghệ thuật.

Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật Bản hùng ca bất diệt.
Một tiết mục trong Chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt".

Chương trình được chia làm 3 chương. Chương 1: Bản hùng ca bất tử gồm các ca khúc: “Đất nước bên bờ sóng”, “Đất mẹ”; Chương 2: Những chiến binh bất tử gồm các ca khúc: “Nắng ấm về trên Tổ quốc”, “Khí phách Việt Nam”, “Bế Văn Đàn sống mãi”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu’, Hoạt cảnh Thời hoa lửa với chùm tác phẩm “Cô gái mở đường, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Đường Trường Sơn xe anh qua, Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Tiễn anh đi trong câu hát quê nhà, Những cánh hoa bất tử, Miền xa thẳm”, “Khúc tráng ca đồng đội ơi”, “Lời ru cỏ non”, “Giọt phù sa”; Chương 3: Khát vọng non sông gồm các ca khúc: “Tổ quốc ta cờ bay”, “Bài ca không quên”, “Vết chân tròn trên cát”, “Chiếc xe lăn”, “Việt Nam tươi đẹp”, “Tôi tự hào là tương lai Việt Nam”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về nội dung và hình thức dàn dựng, các ca khúc đi cùng năm tháng trong chương trình thêm một lần nữa góp sức vào đêm tri ân bằng âm nhạc, bằng tình yêu, khơi gợi lại không khí lịch sử suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc, nói thay chúng ta tình cảm biết ơn lịch sử đấu tranh nhiều hi sinh mất mát nhưng vinh quang và tự hào. Chương trình cũng nhắc nhở mọi người biết trân trọng công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho cách mạng và niềm tin vào tương lai rạng rỡ của quê hương, đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa cho huyện Anh Sơn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao hỗ trợ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa cho huyện Anh Sơn.

Cũng tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 20 gia đình thương binh liệt sỹ huyện Anh Sơn. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao tặng 75 phần quà cho các thương, bệnh binh, gia đình có công trên địa bàn huyện Anh Sơn.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao tặng 75 phần quà cho các thương, bệnh binh, gia đình có công trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Nhằm tri ân, động viên các thương binh liệt sỹ, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng vượt khó vươn lên tích cực lao động sản xuất, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch trao tặng các gia đình chính sách huyện Anh Sơn 75 phần quà trị giá 750 triệu đồng.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện