Thời sự - Chính trị

Đoàn cán bộ tỉnh Xiêng Khoảng - Lào thăm Quân khu 4

09:23, 19/08/2022
Chiều 18/8, đồng chí Bun Chăn – Xỉ Vông Phăn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân và đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì tiếp Đoàn.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 chủ trì tiếp đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu cùng đại biểu lãnh đạo cơ quan Quân khu, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, Tổng Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 tiếp đoàn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bun Chăn - Xỉ Vông Phăn khẳng định, trong sự phát triển của tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân Khu 4 và tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bun Chăn – Xỉ Vông Phăn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 trong buổi tiếp.
Đồng chí Bun Chăn – Xỉ Vông Phăn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 trong buổi tiếp.

Thời gian qua, Quân khu 4, nhất là Công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 đã có nhiều hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Xiêng Khoảng trong phát triển lực lượng vũ trang cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai các dự án phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho Nhân dân Lào… Từ đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào nói chung, giữa Quân khu 4 và tỉnh Xiêng Khoảng nói riêng. 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng trân trọng cảm ơn và mong muốn Quân khu 4 tiếp tục sát cánh, đoàn kết, hỗ trợ tỉnh Xiêng Khoảng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh…, vì lợi ích của hai Đảng, chính quyền và Nhân dân hai nước.

Đồng chí cũng gửi lời mời các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sang thăm cán bộ và Nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng.

trao quà lưu niệm.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4 trao quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào.

Trong không khí chân tình, ấm áp của buổi gặp gỡ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn sang thăm Quân khu 4, dành tình cảm, sự quan tâm nồng ấm đối với lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng nói chung và cá nhân đồng chí Bun Chăn - Xỉ Vông Phăn nói riêng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để Tổng công ty hợp tác kinh tế Quân khu 4 và Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện các dự án giúp Nhân dân Lào phát triển kinh tế; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

a
Đồng chí Bun Chăn – Xỉ Vông Phăn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Chủ tịch tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tặng quà Quân khu 4.

Nhấn mạnh về tình cảm, tinh thần đoàn kết chống kẻ thù chung của Việt Nam - Lào trong chiến tranh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa cho biết, thời gian tới, Quân khu 4 sẽ tiếp tục thực hiện tốt nội dung trong chương trình hợp tác đã được hai bên ký kết, nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào anh em.

đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng chụp ảnh lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Đoàn công tác tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào chụp ảnh lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Hoàng Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện