Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và làm việc tại Nghệ An

18:17, 23/03/2023
Ngày 23/3, đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An. Trong buổi sáng, đoàn đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khảo sát thực tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Đi cùng đoàn có đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

a
Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn về dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. 

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), trước anh linh của Người, đoàn công tác Bộ Y tế nguyện khắc sâu lời dạy của Bác“ Lương y như từ mẫu” và "Sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật" để đưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc và nâng cao sức khỏe, bảo vệ tính mạng nhân dân.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại huyện Nam Đàn, đoàn công tác và Bộ trưởng đã khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoạt động khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Nam Thái và Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn.

Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động tại Trạm Y tế xã Nam Thái, huyện Nam Đàn.
Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động tại Trạm Y tế xã Nam Thái, huyện Nam Đàn.

Với sự nỗ lực của ngành, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn vẫn được duy trì và có nhiều mặt phát triển. Có trên 99% nhân dân được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Dù hoạt động đã có nhiều chuyển biến, tích cực, tuy vậy công tác khám chữa bệnh tại trung tâm Y tế vẫn còn một số tồn tại như: Số lượng các kỹ thuật mới triển khai còn hạn chế do còn vướng trong đào tạo nhân lực bác sĩ, thiếu các trang thiết bị hiện đại; Việc thực hiện kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế tại đơn vị còn hạn chế, đặc biệt tại các chuyên khoa: mắt, răng hàm mặt, ngoại khoa; y học cổ truyền… 

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi, trò chuyện với người dân đến khám tại Trung tâm Y tế xã Nam Thái, huyện Nam Đàn.
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng quà, thăm hỏi, động viện bệnh nhân đang chạy thận tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản ban hành nhiều năm không phù hợp với thực tiễn hiện nay như: Quy chế bệnh viện, các văn bản quy định về mua sắm trang thiết bị Y tế, thuốc vật tư tiêu hao; Nhân lực hiện tại thiếu và chưa đủ các lĩnh vực; Cách tính tổng mức thanh toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT hàng năm gây khó khăn cho cơ sở, đặc biệt việc giao quỹ hàng năm, treo kinh phí khám chữa bệnh; Tham mưu Chính phủ tiếp tục duy trì chế độ phụ cấp đặc thù nghề cho cán bộ y tế cơ sở trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, vấn đề thu nhập của bác sĩ và nhân viên y tế không đáp ứng được đời sống cơ bản nên không yên tâm công tác. Riêng trong 2 năm gần đây, Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn đã có 5 bác sĩ xin thôi việc và chuyển công tác.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ phòng và khám chữa bệnh của các đơn vị Y tế trên địa bàn huyện Nam Đàn. Với các kiến nghị, đề xuất, Bộ trưởng ghi nhận và cho biết Bộ Y tế cũng đang nỗ lực tháo gỡ các khó khăn phát sinh; tham mưu Chính phủ các cải cách để ngành Y tế hoạt động ngày càng phát triển, nhất là giúp cho hoạt động Y tế cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Đây là bệnh viện lớn nhất tỉnh Nghệ An và đã được Bộ Y tế công nhận và giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung bộ, thuộc các chuyên khoa: Ngoại khoa, Nội khoa, Sản khoa từ tháng 3/2021.

Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh về công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện.
Lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo với Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh về công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện.

Tại đây, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã trực tiếp tìm hiểu công tác khám, chữa bệnh; thăm, tặng quà, động viên người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Khoa hồi sức tích cực.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan
Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo, người đứng đầu Bộ Y tế ghi nhận vai trò của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong công tác khám, chữa bệnh không chỉ cho tỉnh và cả khu vực và nước bạn Lào. Thống nhất với định hướng của bệnh viện đã đề ra như trở thành bệnh viện tự chủ hạng I; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị công nghệ cao nhằm phục vụ tốt hơn công tác khám chữa, bệnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế hoàn toàn nhất trí, đồng tình, ủng hộ để thực hiện chiến lược phát triển này trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc làm việc.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu tại cuộc làm việc.

Ghi nhận các kiến nghị của bệnh viện nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, đồng chí Đào Hồng Lan đã trao đổi cụ thể một số nội dung, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, giải đáp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác tặng quà lưu niệm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác tặng quà lưu niệm Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện