Thời sự - Chính trị

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã biên giới Keng Đu huyện Kỳ Sơn

09:11, 05/05/2023
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 4/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm các ông: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo UBND xã Keng Đu báo cáo tóm tăt tình hình kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh 4 tháng đầu năm và y kiên kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Keng Đu là xã biên giới vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ Sơn, xã cách trung tâm huyện hơn 70km, trong đó có 47km đường cấp phối, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80%. 

Toàn cảnh hội nghị.

Thay mặt Đoàn Đại biểu quốc hội, ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến nay; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; kết quả giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn trước và sau kỳ họp thứ 4.

Cử tri xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn nêu kiến nghị.

Tại hội nghị, cử tri xã Keng Đu đã phản ánh nhiều ý kiến, băn khoăn và trăn trở gửi đến các vị đại biểu Quốc hội như: kiến nghị sớm giao đất, gắn với giao rừng cho các hộ gia đình quản lý và sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế; sớm nhựa hóa đường giao thông từ trung tâm xã Huồi Tụ vào các xã Na Loi, Đoọc Mạy, Keng Đu; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt và các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn; sớm có phương án di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét tại bản Huồi Cáng, xã Keng Đu; quan tâm có cơ chế ưu tiên, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng con em đồng bào miền núi vào làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cử tri xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn nêu kiến nghị.

Ngoài ra, cử tri xã Keng Đu còn kiến nghị cần sớm có phương án làm tuyến đường vành đai biên giới nối từ xã Nậm Cắn qua xã Na Loi đến xã Keng Đu và xã Mỹ Lý; Cần xem xét nâng mức hỗ trợ phí bảo vệ đất rộng, vì mức hỗ trợ hiện tại là 500 nghìn đồng/1ha, là quá thấp so với đặc thù miền núi; các cấp chính quyền và lực lượng Công an chỉ đạo, bố trí nhà thầu sớm lắp ghép hoàn thành 35 ngôi nhà, thuộc chương trình hỗ trợ hơn 1.000 nhà cho hộ nghèo và người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Kỳ Sơn do Bộ Công an triển khai.

Ông Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Hoàng Minh Hiếu – Đại biểu chuyên trách, đã tiếp thu, giải trình một số nội dung, vấn đề cử tri nêu. Đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

 

 

 

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện