Thời sự - Chính trị

Chính phủ tổng kết 10 năm thực Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế

12:26, 02/08/2023
Sáng 2/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về hội nhập quốc tế. 
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế" - Ảnh: VGP

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Cùng dự có lãnh đạo các Sở, ngành.

Sau khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về hội nhập quốc tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo điều hành và triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả công tác hội nhập quốc tế tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng thuận trong nhận thức của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nhập quốc tế của Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại Nghệ An, các hoạt động hội nhập quốc tế phát triển khá toàn diện, góp phần mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, củng cố môi trường ổn định cho sự phát triển của tỉnh, thúc đẩy thu hút đầu tư, du lịch, thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, giao lưu văn hóa…

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định,  Nghị quyết số 22-NQ/TW “về hội nhập quốc tế” là những định hướng quan trọng để Việt Nam đạt được thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Nghị quyết đã làm thay đổi, chuyển biến tích cực về nhận thức của toàn hệ thống chính trị, xem đây là chiến lược đối ngoại để nâng cao vai trò vị trí tầm của Việt Nam trong giai đoạn mới, bối cảnh tình hình, môi trường, điều kiện có nhiều thay đổi. Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương linh hoạt, chủ động xây dựng các nội dung, lĩnh vực hội nhập theo từng giai đoạn phù hợp với bối cảnh thế giới, tình hình đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: VGP

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động, thay đổi nhanh chóng, khó lường, khó dự báo. Tình hình mới đặt ra yêu cầu phải mở rộng hội nhập quốc tế về không gian, lĩnh vực, đưa hội nhập lên một tầm mức mới với mức độ sâu sắc, hiệu quả cao hơn, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững và thực hiện kế sách giữ nước từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình. Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương cần bám sát và cụ thể hóa các định hướng lớn của Đại hội XIII trong lĩnh vực đối ngoại, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030, các chủ trương, đường lối đối ngoại và các lĩnh vực liên quan của Đảng và Nhà nước; Tập trung thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các tổ chức thế giới, khu vực mà mình là thành viên; Tranh thủ tối đa các điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển đất nước nhanh, bền vững; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; Bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế… Đồng thời, góp phần tích cực vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trần Lịch - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện