Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

15:28, 27/09/2023
Nằm trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng nay (27/9), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knap-per đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đ/c Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp ngài Marc E. Knapper - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp ngài Marc E. Knapper - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung và Đại sứ Hoa Kỳ Marc E.Knap-per đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt khi mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ được nâng lên tầm cao mới - “Đối tác Chiến lược Toàn diện” sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. 

Khẳng định 2 bên sẽ có trách nhiệm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương giữa Việt Nam – Hòa Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Đại sứ Marc E.Knap-per cho rằng, chuyến thăm của đoàn công tác Đại sứ quán Hoa Kỳ đến Nghệ An sẽ mở ra những tiềm năng, hợp tác mới ở cấp địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Nghệ An hiện có quy mô nền kinh tế xếp thứ 10 cả nước, mấy năm gần đây Nghệ An có tốc độ tăng trưởng khá. Trong đó thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI trở thành một điểm sáng. Năm 2022, tỉnh thứ 10 cả nước và 9 tháng đầu năm nay đứng thứ 6 với tổng nguồn vốn đạt trên 1,27 tỷ USD. Nghệ An hiện có 9 doanh nghiệp FDI sản xuất, cung ứng thiết bị, linh kiện điện tử cho các đối tác của Hoa Kỳ. Trong quan hệ thương mại và hợp tác trên một số lĩnh vực như viện trợ không hoàn lại, giáo dục đào tạo, tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích cũng đã có một số kết quả nhất định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi tiếp đón.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi tiếp đón.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn, thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác đầu tư từ phía Chính phủ và các tập đoàn của Hoa Kỳ trên một số lĩnh vực như: chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị bán dẫn; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó là những hỗ trợ liên quan đến an sinh xã hội, y tế cho khu vực miền núi, giáo dục đào tạo.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi tiếp.
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi tiếp.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng, cùng với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quan hệ hợp tác giữa các đối tác phía Hòa Kỳ với Nghệ An sẽ góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.

Đại sứ Marc E. Knapper bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sứ Marc E. Knapper bày tỏ vui mừng được đến thăm tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ Marc E.Knap-per bày tỏ sự ấn tượng về những thành tựu của Nghệ An; cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của địa phương trên một số lĩnh vực mà Hoa Kỳ đang quan tâm. Trên cơ sở tuyên bố chung của Hoa Kỳ - Việt Nam, đại sứ cho rằng, hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể thực hiện trên một số lĩnh vực: đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là mối quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam từ phía các Tập đoàn của Hòa Kỳ. Nghệ An có thể hưởng lợi từ các thỏa thuận, cam kết này. Ngoài lĩnh vực đầu tư, thương mại, một số lĩnh vực khác mà Hoa Kỳ có thể hỗ trợ cho Nghệ An như y tế cộng đồng, thúc đẩy hợp tác giảm nghèo, phòng chống buôn bán người.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Đại sứ Marc E. Knapper cùng trao những món quà lưu niệm
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Đại sứ Marc E. Knapper cùng trao những món quà lưu niệm

Khẳng định Nghệ An sẵn sàng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc đại sứ có một nhiệm kỳ thành công, có nhiều đóng vào mối quan hệ đối tác chiến lượng toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ và giữa Hoa Kỳ với các địa phương, trong đó có Nghệ An. Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cho biết thêm, dự kiến cuối tháng 10, Nghệ An sẽ thành lập đoàn công tác thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, nhằm giới thiệu tiềm năng địa phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác. Và mong muốn sự hỗ trợ của Đại sứ quán quán Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Marc E. Knapper.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Marc E. Knapper.

 

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện