Thời sự - Chính trị

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Quỳnh Lưu, Con Cuông

18:34, 26/10/2023
Ngày 13-6, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh.

* Tại huyện Quỳnh Lưu, ông Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử trị 2 xã Quỳnh Châu, Quỳnh Ngọc. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cử tri đề xuất một số vấn đề liên quan đến: Phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; Đề nghị cấp trên xem xét không thực hiện chủ trương một người kiêm nhiệm nhiều chức danh ở thôn, mà mỗi thôn nên có Bí thư chi bộ, Thôn trưởng và Trưởng ban công tác mặt trận riêng nhằm nâng cao hiệu quả xử lý các nhiệm vụ tại cơ sở; Đề nghị cấp trên cần cân đối, tăng nguồn hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các khu dân cư, đáp ứng công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Cần đẩy nhanh thủ tục chi trả mức lương cơ sở mới cho cán bộ, công chức…

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.
Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị.

Đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã trao đổi, làm rõ các vấn đề, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Hồ Lê Ngọc phát biểu tại hội nghị.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Hồ Lê Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Hồng Diện

* Ông Phạm Trọng Hoàng - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu tại huyện Con Cuông cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Cam Lâm và xã Yên Khê. 

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri có 27 ý kiến bằng văn bản và 22 kiến nghị, đề xuất trực tiếp với đoàn đại biểu HĐND tỉnh, cũng như các cấp, ngành liên quan về xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và một số chính sách liên quan đến hộ nghèo, gia đình chính sách, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đường giao thông; Các công nhân đã nghỉ hưu của Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Con Cuông đề nghị được cấp, giao khoán diện tích đất rừng thuộc lâm trường trước đây để trồng rừng sản xuất; Các hộ dân xã Yên Khê đề xuất hỗ trợ hệ thống tưới tiêu cho cây chè, cam. 

Cử tri nêu ý kiến, đề xuất.
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Trọng Hoàng giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của cử tri huyện Con Cuông; Đồng thời, sẽ chuyển những kiến nghị, đề xuất lên các cấp có thẩm quyền, các sở ban ngành để xem xét, giải quyết.

Thu Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện