Thời sự - Chính trị

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại tỉnh Gifu - Nhật Bản

10:14, 09/11/2023

Từ ngày 7-11/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản. Đây là chuyến thăm nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản của tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Quang Tuấn – Phó Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam; Nguyễn Danh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Thế Thân – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Võ Minh Thế - Trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh – Bí Thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã Thái Hòa.

Trong chương trình làm việc, từ ngày 7-8/11, đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Gifu, Nhật Bản.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp tỉnh Gifu, Nhật Bản.
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp tỉnh Gifu, Nhật Bản.

Cụ thể, sáng 7/11, đoàn công tác đã được thăm và làm việc với Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp tỉnh Gifu. Tại buổi làm việc, đoàn đã được lắng nghe về các công nghệ nông nghiệp tiên tiến của tỉnh Gifu trong các lĩnh vực như phòng chống sâu bệnh, nâng cao năng suất sản phẩm, các kỹ thuật hỗ trợ giảm thiểu sức lao động cho nông dân… Cùng với đó, đoàn công tác đã được tham quan các mô hình canh tác tại Trung tâm.

 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác tham quan các mô hình canh tác tại Trung tâm.

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty Yabashi – một trong những doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn có Ông Yabashi Tatsuyoshi – Giám đốc Công ty.  

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty Yabashi.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm và làm việc với Công ty Yabashi.

Tại buổi làm việc, Ông Yabashi Tatsuyoshi đã giới thiệu về các lĩnh vực sản xuất và tình hình hình hoạt động của công ty. Hiện nay, công ty Yabashi là công ty có vốn đầu tư lớn nhất của Nhật Bản đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Công ty Yabashi là một trong những doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin tới Công ty Yabashi về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, tình hình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác Nhật Bản; Đồng thời, mong muốn Công ty Yabashi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong các hoạt động thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ngoài ra, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị công ty sẽ là cầu nối cho các cơ quan, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp của hai địa phương Gifu – Nghệ An thúc đẩy các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; hợp tác về thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh như nông nghiệp, công nghệ thông tin, khai thác mỏ, sản xuất lắp ráp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn Công ty Yabashi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong các hoạt động thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn Công ty Yabashi sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tỉnh Nghệ An trong các hoạt động thu hút đầu tư và tăng cường kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Sáng 8/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An có cuộc chào xã giao Thống đốc tỉnh Gifu – Ông Furuta Hajime. Tại buổi làm việc, ngài Thống đốc tỉnh Gifu bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương đã được xây dựng từ năm 2015 và sẽ mãi tốt đẹp trong tương lai. Ông Furuta ghi nhận sự phát triển của Nghệ An trong những năm gần đây, đồng thời bày tỏ ấn tượng với tinh thần hiếu học, ý chí kiên cường biết vươn lên của người dân Nghệ An là một truyền thống đáng quý.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An có cuộc chào xã giao Thống đốc tỉnh Gifu – Ông Furuta Hajime.
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An có cuộc chào xã giao Thống đốc tỉnh Gifu – Ông Furuta Hajime.

Trong buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã giới thiệu về tình hình phát triển của tỉnh Nghệ An thời gian gần đây, điểm lại những hợp tác đáng ghi nhận giữa hai địa phương như: Năm 2015, hai tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ, từ đó hai bên đã tích cực thúc đẩy các hoạt động đối ngoại trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt vào tháng 1/2022, chính quyền hai tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá lại tình hình hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ và định hướng các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng mời ngài Thống đốc sang thăm Nghệ An (Ngài Thống đốc đã sang thăm Nghệ An 2 lần vào các năm 2015, 2016). 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng món quà lưu niệm đên Thống đốc tỉnh Gifu Furuta Hajime.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng món quà lưu niệm đên Thống đốc tỉnh Gifu Furuta Hajime.
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng Thống đốc tỉnh Gifu Furuta Hajime.
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng Thống đốc tỉnh Gifu Furuta Hajime.
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh trước trụ sở chính quyền tỉnh Gifu
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh trước trụ sở chính quyền tỉnh Gifu

Cũng trong sáng 8/11, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu (GCCI). Buổi làm việc có sự tham gia của Ông Murase Yukio - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu, đại diện lãnh đạo công ty Yabashi và 15 doanh nghiệp trực thuộc GCCI.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu (GCCI).
Toàn cảnh buổi gặp gỡ và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu (GCCI).

Tại buổi làm việc, ông Murase Yukio đã giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của GCCI. Với mục tiêu phát triển kinh tế vùng tại các địa phương, GCCI là Hiệp hội đầu tiên về Thương mại và Công nghiệp được thành lập tại Gifu (năm 1890). Theo thống kê của JETRO, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á thứ hai sau Singapore nhận được sự quan tâm và đầu tư từ phía Nhật Bản và hy vọng tỉnh Nghệ An sẽ là điểm đến của các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và tỉnh Gifu nói riêng.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu (GCCI).
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu (GCCI).

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã có bài phát biểu giúp các đối tác tại buổi làm việc có cái nhìn rõ hơn về tỉnh Nghệ An. Đồng chí giới thiệu về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, kết quả thu hút đầu tư năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng gửi lời mời các doanh nghiệp Gifu đến khảo sát và đầu tư tại tỉnh Nghệ An; đồng thời cam kết tỉnh Nghệ An sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để chào đón các nhà đầu tư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng món quà lưu niệm đến Ông Murase Yukio - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu,
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng món quà lưu niệm đến Ông Murase Yukio - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gifu,

Các doanh nghiệp của tỉnh Gifu cũng được xem video giới thiệu về các khu công nghiệp, chính sách thu hút đầu tư và các ưu đãi cho các nhà đầu tư khi đến tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng món quà lưu niệm đến ông Kazuhiro Yoshida, Chủ tịch Hội Hữu nghị Gifu-Việt Nam, Hiệu trưởng Đại học Gifu, tại buổi gặp mặt với Hiệp hội hữu nghị Gifu – Việt Nam.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao tặng món quà lưu niệm đến ông Kazuhiro Yoshida, Chủ tịch Hội Hữu nghị Gifu-Việt Nam, Hiệu trưởng Đại học Gifu, tại buổi gặp mặt với Hiệp hội hữu nghị Gifu – Việt Nam.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Nghệ An cũng đã có buổi gặp mặt với Hiệp hội hữu nghị Gifu – Việt Nam. Tham dự có Ông Kazuhiro Yoshida – Hiệu trưởng Trường Đại học Gifu đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Gifu – Việt Nam.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện