Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Khăm Muộn - Lào chúc Tết cổ truyền

16:41, 30/01/2024
Nhân dịp đón chào năm mới 2024 và Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, sáng nay (30/1), đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn, Ủy viên TW Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng dẫn đầu sang thăm, chúc Tết tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn có đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào do đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào do đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền.

Tại buổi gặp, Bí thư, Tỉnh trưởng Văn-xay Phong-sạ-vẳn đã chia sẻ một số kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào đạt được trong năm 2023. Đồng chí cũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã đạt được trong năm qua.

Toàn cảnh buổi chúc Tết.
Toàn cảnh buổi chúc Tết.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn và đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn sang thăm, chúc Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam. 

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm Muộn và đoàn công tác.
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi cùng đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm Muộn và đoàn công tác.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đánh giá cao hoạt động trao đổi giữa hai tỉnh thời gian qua đã được triển khai hiệu quả. Điều này càng khẳng định những tình cảm đặc biệt, thắm thiết và gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh; Tạo nền tảng vững chắc để chúng ta hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, giáo dục hiện là một trong những lĩnh vực đã và đang được hai tỉnh chúng ta thúc đẩy hiệu quả nhất. Năm học 2023-2024, tỉnh Nghệ An đã và đang tiếp nhận đào tạo 31 lưu học sinh của tỉnh Khăm Muộn.

Đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm Muộn tặng hoa chúc mừng tỉnh Nghệ An đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Khăm Muộn tặng hoa chúc mừng tỉnh Nghệ An đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Cũng tại buổi gặp, 2 bên đã thống nhất sẽ tổ chức hội đàm cấp cao trong năm 2024. Phía tỉnh Khăm Muộn đồng thời đề nghị Nghệ An cử đoàn sang Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Xiềng Vang, huyện Noỏng Bốc hỗ trợ giúp bạn thu thập, bổ sung tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn và đoàn công tác
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến đồng chí Văn-xay Phong-sạ-vẳn và đoàn công tác.

 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện