Thời sự - Chính trị

Triển khai nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024

20:29, 15/01/2024

Chiều 15/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, các cấp, ngành trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tinh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo. lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; Giải quyết kịp thời các nhu cầu, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác tôn giáo trên địa bàn. 

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng phát biểu tại hội nghị.

Toàn tỉnh cũng đã xây dựng và nhân rộng được hơn 1.000 mô hình “Dân vận khéo” trong đồng bào có đạo.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ trương, giải pháp, biện pháp giải quyết vấn đề tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật; Làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, thực hiện tốt chế độ báo cáo, thống kê để kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm, qua đó chỉ đạo hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các vụ việc nổi lên.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 6 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện