Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội giám sát tại cửa khẩu Thanh Thủy - Nghệ An

19:52, 10/01/2024

Chiều 10/1, đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc và giám sát các nội dung thực hiện các Điều ước Quốc tế về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với Lào tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Cán bộ chiến sỹ Đồn BPCK Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An đón đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội
Cán bộ chiến sỹ Đồn BPCK Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An đón đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Tham gia đoàn công tác về phía tỉnh có các đồng chí: Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng BĐBP; Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An.

Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thăm khu vực cửa khẩu Thanh Thủy
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thăm khu vực cửa khẩu Thanh Thủy

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy quản lý, bảo vệ đường biên giới dài 13,748km gồm 6 mốc quốc giới và 2 cọc dấu, tiếp giáp với huyện Xay Chăm Phon/Lào. Khu vực biên giới là xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; có 1 cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy – Nậm On. 

Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc số 460 cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc số 460 cửa khẩu Thanh Thủy – Nậm On

Đơn vị đang thực hiện Điều ước Quốc tế về biên giới lãnh thổ gồm: Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và CHDCND Lào (2 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào ).

Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tặng quà cho Trạm công an Nậm On (Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào)
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tặng quà cho Trạm công an Nậm On (Bô Ly Khăm Xay, CHDCND Lào)

Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới (BVBG) nước bạn (Lào) trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên đoạn biên giới phụ trách; Duy trì thường xuyên, nền nếp công tác phối hợp, trao đổi thông tin; Sẵn sàng phối hợp xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng quy định của Hiệp định và pháp luật của mỗi bên; Tham mưu cho địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào.

Cùng với đó, đơn vị cũng phối hợp với cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân hiểu rõ về nội dung của 2 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào; Tổ chức tốt các hoạt động tuần tra bảo vệ an toàn đường biên, hệ thống mốc quốc giới; Công tác kiểm soát XNC được triển khai thực hiện nghiên túc, chặt chẽ, đảm bảo các hoạt động lưu thông biên giới theo thỏa thuận đã ký kết giữa chính phủ hai nước Việt Nam - Lào; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng  bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn xã hội vùng biên giới; Triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; Triển khai thực hiện nhiều đề án, kế hoạch về công tác đối ngoại có ý nghĩa thiết thực...

Đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy trong thực hiện các Điều ước Quốc tế cũng như trong thực hiện nhiệm vụ. 

, Đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy
, Đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy

​​​​Đối với các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Ủy Ban đối ngoại của Quốc hội cùng các cơ quan liên quan sẽ tổng hợp báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tặng 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương
Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tặng 40 suất quà Tết cho các hộ nghèo xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện